Xã hội

Dự án nước hết vốn, 120 hộ dân TP Vinh khát nước sạch

Nguồn nước giếng đào, giếng khoan đều bị nhiễm bẩn, hơn 120 hộ dân xóm 18A Nghi Liên, TP Vinh đang phải dùng nước mưa hoặc mua nước ngọt để sử dụng trong sinh hoạt với giá đắt đỏ. Chính quyền các cấp đã có nhiều giải pháp nhưng đến nay dự án cấp nước sạch tại Nghi Liên vẫn còn dang dở; người dân nơi đây đang mong đợi từng ngày được sử dụng nước máy hợp vệ sinh.

Định cư tại xóm 18A Nghi Liên, TP Vinh gần 40 năm, gia đình bà Lê Thị Đào đã phải đến vài ba lần khoan giếng và xây lại bể nước lọc để có nước sinh hoạt hàng ngày. Vẫn biết là nguồn nước khoan không đảm bảo, nhưng đành phải chấp nhận sử dụng hàng ngày vì không còn cách nào khác. Bà Đào nói: Nước khoan quá bẩn, gia đình đã xây bể lọc, lọc qua sỏi, cát, than nhưng vẫn thấy đục, bẩn.
1images1352680 Still0318 00010
Nhiều hộ dân xóm 18A Nghi Liên, TP Vinh phải nước sử dụng giếng, khoan giếng khoan

Cũng nằm trong tình cảnh như bà Đào, ông Phan Xuân Liên và một số hộ dân khác trong xóm phải bỏ tiền ra xây bể hứng nước mưa để sử dụng. Còn với nhiều hộ dân khác lại chấp nhận mua nước sạch giá cao phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của gia đình. Ở xóm 18A, đại đa số người dân vẫn sử dụng nước giếng khoan, nước ngầm bình thường. Nhưng vài năm trở lại đây, nước giếng đào, giếng khoan bị ô nhiễm, có màu vàng, nhiễm chua, phèn, không thể sử dụng được. Ông Phan Xuân Liên cho hay: Gia đình sử dụng nước giếng khoan, nước mưa quá bẩn, khu vực này bị ô nhiễm bởi thuốc sâu hóa chất Vinh, khu vực nghĩa địa. Trung bình mỗi tháng dung gần chục khối nước, một năm gần chục triệu đồng mua nước máy…

2images1352681 Still0318 00009
Rồi xây bể lọc qua cát, sỏi...
3images1352682 Still0318 00006
nhưng nước vẫn vàng, đục...
Trong khi đó, dự án cấp nước sạch ở xã Nghi Liên được khởi động gần 10 năm nay, nhưng mãi năm 2014, mới tiến hành thi công. Trong số hơn 2.200 hộ dân trên địa bàn xã mới có gần 57% hộ được sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, từ cuối năm 2015 đến nay, dự án ngừng hoạt động vì đã hết vốn và 120 hộ dân ở xóm 18A lại phải tiếp tục chờ đợi dự án nước sạch. Theo ông Nguyễn Công Hà – Chủ tịch UBND xã Nghi Liên: Trên địa bàn xã mới có hơn một nửa hộ dân được dung nước máy, một số xóm như xóm 18A, vùng trũng, nguồn nước ô nhiễm, xã đã kiến nghi nhiều lần lên TP nhưng vẫn chưa có cải thiện gì.
4images1352683 Still0318 00013
Có hộ đầu tư xây cả bể hứng nước mưa đẻ dùng

Ông Vương Hoàng Diệu - Trạm trưởng, trạm dịch vụ cấp nước số 2 Nghi Liên, TP Vinh lí giải: Do dự án hết vốn, tạm ngừng cấp nước cho các hộ dân còn lại. Tại xóm 18A, Công ty đã khảo sát nhưng đường ống phải đi qua cầu vượt nên công ty không có kinh phí để đào ống nước qua đường.
5images1352684 Still0318 00007
120 hộ dân ở xóm 18A xã Nghi Liên, Thành phố Vinh đang khát nguồn nước sạch

120 hộ dân ở xóm 18A xã Nghi Liên, Thành phố Vinh đang rất cần có nguồn nước sạch để sử dụng, thay cho nguồn nước giếng khoan, giếng đào đang bị ô nhiễm nặng như hiện nay. Trước thực trạng nàym để bảo đảm sức khỏe cho người dân các cấp chính quyền cần khảo sát và lắp đặt hệ thống nước máy để cung cấp cho các hộ dân nơi đây.

Tác giả bài viết: Huy Cung – Cảnh Hồng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP