Bộ GD&ĐT chốt chỉnh sửa chương trình 4 môn học

Chương trình bốn môn học Lịch sử và Địa lý, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân sẽ được chỉnh sửa sau khi cả nước giảm từ 63 còn 34 tỉnh, thành và áp dụng chính quyền hai cấp.

Tạo sức bật mới cho chất lượng giáo dục, tăng sức hấp dẫn của nghề dạy học

Một trong những nhóm giải pháp mang tính đột phá trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về phát triển đột phá giáo dục và đào tạo là sự cam kết mạnh mẽ về nguồn lực tài chính cho giáo dục và chế độ đãi ngộ vượt trội cho đội ngũ nhà giáo. Nhiều ý kiến cho rằng, những giải pháp này sẽ có tác động tích cực, tạo sức bật mới cho chất lượng nguồn nhân lực quốc gia cũng như tăng sức hấp dẫn của nghề dạy học.

Từ ước mơ tuổi thơ đến đỉnh cao Toán học

Cách đây 8 năm, khi còn là một cậu bé tiểu học, Võ Trọng Khải vô tình đọc được bài báo viết về Nguyễn Cảnh Hoàng - nam sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế. Từ lòng ngưỡng mộ, Khải nuôi ước mơ đạt được thành tích như người anh trong bài báo.

Triển khai tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: Vẫn còn nhiều lúng túng, băn khoăn

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lần đầu ban hành hướng dẫn thống nhất dạy học 2 buổi/ngày cho cả ba cấp học, áp dụng từ năm học 2025-2026. Trong đó, cấp tiểu học yêu cầu bắt buộc, cấp THCS và THPT được khuyến khích triển khai theo lộ trình và không thu phí học sinh.

BÀI ĐỌC NHIỀU

Chồng đâm vợ cũ rồi phóng hỏa tự vẫn

Ngày 16/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đang làm rõ vụ chồng đâm vợ cũ gây thương tích rồi phóng hỏa để tự vẫn xảy ra tại xã Trà Ôn.

Tổng Bí thư: Mỗi cán bộ bắt tay ngay vào việc với tinh thần "nói đi đôi với làm"

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, động lực phát triển mới của đất nước; đề nghị mỗi bộ, ngành, địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, Đảng viên bắt tay ngay vào việc với tinh thần "nói đi đôi với làm".

Lao động Nhật dùng biệt danh để tránh bị quấy rối

Theo báo Mainichi, để đối phó với tình trạng khách hàng quấy rối và xâm phạm đời tư, ngày càng nhiều công ty và cơ quan chính phủ tại Nhật Bản cho phép người lao động sử dụng biệt danh khi làm việc.

TOP