Xã hội

Đêm nay băng giá có thể xuất hiện trên núi cao Lào Cai

Dân trí Dự báo đêm nay (10/2) có một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống địa bàn tỉnh Lào Cai, do đó nhiệt độ tiếp tục giảm thấp. Nếu trời có mưa nhỏ thì ở các khu vực núi cao từ 2.300 mét trở lên sẽ xuất hiện băng giá…

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai đã đưa ra lời cảnh báo trên hệ thống thông tin đại chúng địa phương, từ đêm hôm qua (9/2), không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống địa bàn tỉnh Lào Cai khiến nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm thấp hơn so với ngày hôm trước. Trời rét sâu, vùng núi rét hại nặng đến rất nặng.
Dự báo đêm nay vùng núi cao tỉnh Lào Cai xuất hiện băng giá
Lúc 7h ngày hôm nay ( 10/2), các trạm khí tượng trong tỉnh ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: thành phố Lào Cai giảm xuống còn 15,1 độ C; thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) chuyển rét đậm - 14,1 độ C, thị trấn Bắc Hà ( huyện vùng cao Bắc Hà) rét hại sâu - 8 độ C, thị trấn Sa Pa giảm xuống còn 4,2 độ C.

Tại nhiều nơi trong tỉnh Lào Cai tiết trời còn có mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù dày đặc càng làm tăng thêm mức độ rét.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, nhiều khả năng đêm nay và sáng ngày mai băng giá hay còn gọi là mưa đông kết sẽ xuất hiện ở các khu vực núi cao từ 2.300 mét trở lên ở Sa Pa và vùng Ý Tý.

Dự báo, đêm nay (10/2) có một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống địa bàn tỉnh Lào Cai, do đó nhiệt độ tiếp tục giảm thấp. Rét đậm, rét hại sẽ bao phủ hoàn toàn các vùng thấp trong tỉnh.

Đêm nay (10/2), nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 12-14 độ C. Vùng núi phổ biến từ 7-9 độ C, thị trấn Sa Pa nhiệt độ tụt xuống còn 2 - 4 độ C. Do vậy, nếu trời có mưa nhỏ thì ở các khu vực núi cao từ 2.300 mét trở lên sẽ xuất hiện băng giá hay còn gọi là mưa đông kết tạo ra phong cảnh tuyệt đẹp nhưng lại gây hại cho đời sống và sản xuất.

Trước đó, ngày 8/2 Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có công điện hỏa tốc chỉ đạo các ngành, các địa phương trong tỉnh bám cơ sở, chỉ đạo nhân dân chủ động phòng chống rét đậm, rét hại đang xuất hiện trên địa bàn, giảm tới mức thấp nhất thiệt hại do thời tiết xấu trong mùa lạnh gây ra.

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Triển

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP