Pháp luật

Cô giáo mầm non bị chồng cũ đến trường nổ mìn thương tích nặng

Mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản sau ly hôn, chồng mang mìn đến trường mầm non nổ mìn vợ cũ rồi tự sát.

Nạn nhân Huê được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Công an Kon Tum

TAND tỉnh Kon Tum vừa tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Đỗ Hải Âu (SN 1986, trú huyện Đắk Tô) về tội giết người và hủy hoại tài sản. Theo cáo trạng, Âu và chị Nông Thị Huê (SN 1986), cựu giáo viên trường mầm non xã Đak Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông kết hôn vào năm 2009 và đã có với nhau 2 con chung.

Trong thời gian chung sống chị Huê đã nhiều lần bị Âu đánh đập gây thương tích nên đã làm đơn xin ly hôn gửi Tòa án. Tháng 12/2017 Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô đã ra quyết định thuận tình ly hôn giữa Âu và chị Huê.

Tuy nhiên, dù đã ly hôn nhưng Âu vẫn tiếp tục có hành vi đánh đập chị Huê nên đã bị Công an thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô xử phạt hành chính 2 lần và bị Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, do không thỏa thuận được việc phân chia tài sản sau ly hôn nên giữa Âu và chị Huê thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Âu nhiều lần gọi điện đe dọa chị Huê, ngày 02/10/2018 Âu đã nảy sinh ý định giết chị Huê và tự sát.

Khoảng 16 giờ ngày 02/10/2019, Âu lấy quả mìn xin được của một người dân đánh cá trên sông Pô Kô, bỏ vào túi áo rồi điều khiển xe mô tô của mình đến khu tập thể trường Mầm non xã Đăk Rơ Ông, ở thôn Mô Bành, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum để tìm chị Huê.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Âu cho nổ mìn bằng cách dùng lửa từ điếu thuốc lá đang hút châm vào dây cháy chậm của quả mìn rồi đi vào phòng tập thể nơi chị Huê ở. Lúc này, Âu nói với chị Huê “Sống không sòng phẳng thì bây giờ cùng chết” và chạy tới ôm chị Huê, ngày lúc đó quả mìn tự chế phát nổ.

Hậu quả Âu và chị Huê bị thương tích nặng. Tại bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y – Sở y tế tỉnh Kon Tum xác định chị Huê bị thương tổn sức khỏe 86%. Ngoài ra nhiều tài sản của chị Huê và chị Xâm (ở cùng phòng với nạn nhân Huê) cũng bị hủy hoại hoàn toàn.

Ngày 29/5/2020 Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum Quyết định xử phạt Đỗ Hải Âu 15 mức án trên. Đồng thời, Âu phải bồi thường cho chị Nông Thị Huê tổng số tiền là hơn 169 triệu đồng.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP