Giải trí

Sau đổ vỡ, mỹ nhân Việt tìm tình yêu bên bạn trai kém tuổi

Lê Phương, Cát Phượng hay Cát Tường... đều tìm thấy tình yêu bên bạn trai kém tuổi sau nhiều biến cố cuộc đời.

Lê Phương (1985) và Phạm Trung Kiên (1992)

Lê Phương hạnh phúc bên bạn trai

Sau khi chia tay chồng cũ Quách Ngọc Ngoan, diễn viên Lê Phương nhận được nhiều sự đồng cảm và ủng hộ hơn từ phía các khán giả yêu mến cô. Sau một thời gian chuyên tâm cho công việc và chăm sóc con trai Cà Pháo, Lê Phương đã tìm được niềm vui trong tình yêu đôi lứa bên cạnh nam diễn viên Quý Bình. Anh cũng là người yêu cũ mà cô từng quen 8 năm liền, trước khi gặp và kết hôn cùng Quách Ngọc Ngoan. Cặp đôi thường sánh đôi tham gia chung các sự kiện của làng giải trí rất tình tứ và đẹp đôi.

Tuy nhiên, mối tình tái hợp với Quý Bình cũng không đem lại cái kết đẹp. Lê Phương và Quý Bình đã chia tay trong êm đẹp và cả hai vẫn coi nhau là bạn bè thân thiết.

Lê Phương chia sẻ hiện cô đang rất hạnh phúc

Chia sẻ về chuyện tình cảm của mình, Lê Phương không ngần ngại thừa nhận cả 2 đã đường ai nấy đi. Cô nói: "Tôi và anh Bình đã chia tay được một thời gian rồi. Vấn đề của chúng tôi đã được giải quyết trước khi có những bài báo kia. Hiện tại, tôi và anh Bình vẫn là bạn bè đồng nghiệp thân thiết của nhau. Vì không yêu nhau nữa không có nghĩa sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Tôi mong đây là lần cuối được hỏi về vấn đề này."

Mới đây, Lê Phương đã chính thức thừa nhận đang hẹn hò và người đó không ai khác chính là chàng ca sỹ kém cô 7 tuổi - Phạm Trung Kiên. Được biết, Trung Kiên sinh năm 1992 tại Bình Thuận trong một gia đình trung nông không có ai hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật. Bố buôn bán nhỏ tại gia, còn mẹ làm thợ may. Nhưng Trung Kiên lại có năng khiếu âm nhạc nổi trội. Anh là cựu sinh viên của Nhạc viện TP.HCM, hiện phục vụ trong đoàn văn nghệ quân đội.

Có khả năng Lê Phương và bạn trai ít tuổi sẽ kết hôn vào cuối năm nay

Lê Phương và bạn trai kém tuổi hiện đang chìm đắm trong những ngày yêu đương ngọt ngào. Thời gian gần đây, cặp đôi dính nghi vấn kết hôn và đã đi chụp ảnh cưới. Theo một nguồn tin, Lê Phương sẽ lên xe hoa vào cuối năm nay. Nữ diễn viên chia sẻ với bạn bè, cô đang rất hạnh phúc. Đông đảo người quen, fan hâm mộ đã chúc mừng Lê Phương và mong đợi đám cưới sắp tới của cặp đôi.

Cát Tường (1976) và Võ Minh Thành (1989)

Chuyện tình của 2 người bị lộ trong chương trình Đàn ông phải thế

Khi tên tuổi đang lên, nữ diễn viên Cát Tường bỗng nhiên vắng bóng. Chị hài lòng với thiên chức làm mẹ, làm vợ người đàn ông chị rất mực yêu thương. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân đó không kéo dài. Cả hai ly hôn sau một thời gian ngắn chung sống khi có với nhau một mặt con.

Từng ấy năm, người phụ nữ ấy thui thủi đi về. Chị hy sinh hạnh phúc riêng cho nghệ thuật và cho đứa con gái yêu quý.Những tưởng trái tim ấy đã sợ hãi, yếu ớt trước những đau khổ trong chuyện tình nhưng không, khi con gái đã lớn cũng là lúc chị tìm được cho mình một chỗ dựa.

Sau đó, cả hai thoải mái thể hiện tình cảm

Người đàn ông ấy là Võ Minh Thành, chàng người mẫu từng đoạt giải Á quân cuộc thi "Mr & Miss Diversity Culture International" được tổ chức tại Philippines và lọt vào Top 10 cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2012. Võ Minh Thành kém Cát Tường 13 tuổi, một khoảng cách khá lớn. Song, bao nhiêu đó có xá gì khi trái tim họ đã cùng chung một nhịp đập.

Cát Tường quen Võ Minh Thành vào Tết năm 2014. Ban đầu, họ xem nhau là chị - em nhưng theo thời gian tiếp xúc, hai bên dần nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ được giấu rất kỹ cho đến khi bị Trấn Thành và Việt Hương "gài" khai ra trong chương trình Đàn ông phải thế. Chuyện đã "lộ", Cát Tường và bạn trai không có thái độ né tránh. Ngược lại, họ còn rất thẳng thắng khi hồi đáp những câu hỏi liên quan đến vấn đề này.

Theo lời Cát Tường, trước đây chị vẫn giấu bố mẹ vì cả hai khá nghiêm khắc và khó tính trong chuyện tình cảm của con gái. Nếu bố mẹ có hỏi, chị chỉ nói là bạn chơi chung. Thế nhưng với cô con gái, chị hoàn toàn thoải mái. Cát Tường nhận thấy cô bé đủ nhạy cảm và thấu hiếu nên chị chọn cách chia sẻ với con chứ không giấu diếm.

Dù yêu nhưng Cát Tường không có ý định kết hôn lần nữa

Theo lời nữ diễn viên xinh đẹp, anh là người rất hiểu và chiều chuộng sự đỏng đảnh của chị. Những hôm chị ốm, không chịu ăn gì, anh lặng lẽ chạy xe máy sang nhà, mua tô hủ tiếu nhét vào cửa sổ rồi lại âm thầm đi về, không một lời trách móc. Vì sự khác biệt về tuổi tác, có nhiều người nói rằng cả hai đang cố tình gây chú ý. Họ còn nói Võ Minh Thành lợi dụng tên tuổi và tiền bạc của chị. Cát Tường không giải thích, cũng chẳng muốn làm rùm beng mọi chuyện. Chị chỉ khuyên anh nên tập trung vào công việc bởi sự thành công là sự đáp trả tốt nhất cho mọi hồ nghi của dư luận.

Là người từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm nhưng nữ diễn viên không phải là "con chim sợ cành cong". Cát Tường cũng không hề e ngại hay có bất kỳ đòi hỏi nào cho đối phương. Đối với chị, chỉ cần mối quan hệ hiện tại không ảnh hưởng tới gia đình hai bên, công việc và mang lại niềm vui cho nhau. Vậy là đủ.

Song, dù thương nhau rất nhiều nhưng chị cũng rất thẳng thắn khi nói với nửa kia và công chúng rằng, cả hai sẽ không kết hôn. Chị sợ khoảng cách tuổi tác sẽ vạch ra ranh giới quá lớn giữa hai người trong cuộc sống sau này. Bao giờ người kia muốn lấy vợ, chị sẵn sàng để anh ra đi. Còn bản thân mình, nếu tìm bến đỗ mới, đó sẽ phải là một người đàn ông hơn tuổi, chững chạc.

Cát Phượng (1980) và Kiều Minh Tuấn (1988)

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn thường chụp hình thân mật

Những khán giả yêu mến nghệ sĩ hài Cát Phượng hầu như đều biết đến cuộc hôn nhân chóng vánh của cô với nghệ sĩ Thái Hòa. Năm 2004 cô và nghệ sĩ Thái Hòa kết hôn với nhau sau khi bén duyên trên sân khấu kịch, tuy nhiên đến năm 2006 cả hai khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi quyết định đường ai nấy đi. Cát Phượng chọn cuộc sống một mình nuôi con trai của cả hai với tâm niệm không muốn kết hôn lần nữa, vì khi Thái Hòa tái hôn, Bom (con trai của Cát Phượng và Thái Hòa) đã khóc rất nhiều.

Cả hai chính thức công khai tình cảm hồi đầu năm

Tuy nhiên, hơn một năm qua, khán giả tinh ý nhận ra sự có mặt của nam diễn viên trẻ Kiều Minh Tuấn trong nhiều bức ảnh trên trang cá nhân của diễn viên Cát Phượng, làm dấy lên nghi vấn tình cảm giữa cả hai.

Kiều Minh Tuấn là một diễn viên trẻ, anh kém Cát Phượng 8 tuổi (1980), anh bắt đầu nổi tiếng hơn khi vai diễn "giang hồ ngọng" trong Bụi đời chợ lớn có được tín hiệu truyền thông tốt từ phía khán giả. Sau đó, anh nhận được lời mời tham gia phim nhiều hơn và chủ yếu vào các vai hài hước, bộ phim gần đây nhất có sự tham gia của anh là "Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ".

Sau đó, nữ diễn viên lần đầu công khai chuyện tình cảm trong dịp Valentine hồi đầu năm 2016. Sau đó, cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm trên trang cá nhân và như hình với bóng khi dự kiện cùng nhau. Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn từng chia sẻ: “Tôi không quan trọng chuyện tuổi tác mà quan trọng là hợp hay không. Tuổi đẹp mà không hợp tính cách thì vẫn chia tay như thường. Có những người chồng ít tuổi hơn vợ nhưng vẫn sống hạnh phúc viên mãn đó thôi. Trong tình yêu, không có gì gọi là tiêu chuẩn, càng không có công thức chung giữa mọi người”.

Cát Phượng chia sẻ Kiều Minh Tuấn rất thân thiết với con trai riêng của cô. Anh không chỉ chơi cùng mà còn chăm sóc con trai cô rất tận tình.

Tác giả bài viết: K.N

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP