Trong tỉnh

Gắp con đỉa sống 3 tháng trong mũi của bệnh nhân

Trong suốt 3 tháng liền, mũi của người đàn ông liên tục chảy máu. Đi khám, bác sĩ phát hiện có một con đỉa đang sống trong mũi.

Sáng 7/1, bác sỹ Đậu Lê Dương (Trung tâm Y tế huyện Tương Dương) đã gắp một con đỉa vẫn còn sống và no tròn máu dài khoảng 4-5 cm ra khỏi mũi của một bệnh nhân ở Khe Kiền, xã Lưu Kiền (Tương Dương).

Trước đó, khoảng tháng 10/2018, anh Vi Văn Thái ở Khe Kiền, (xã Lưu Kiền, Tương Dương) có đi vào khe thuộc bản Tân Hương, xã Tam Quang (Tương Dương), về được 10 ngày thì thấy chảy máu cam ở mũi trái.

Con đỉa được gắp ra từ mũi của bệnh nhân Thái. Ảnh: Tràng Tràng

Từ đó đến nay, mũi anh vẫn liên tục chảy máu cam. Đến sáng 7/1/2019, anh Thái mới đến Trung tâm Y tế huyện để thăm khám. Tại đây, các bác sỹ đã phát hiện có dị vật trong mũi của bệnh nhân Vi Văn Thái. Sau đó, bác sỹ đã gắp ra một con đỉa dài chừng 4-5 cm, to khoảng 9 mm, vẫn còn sống và no tròn máu.

Các bác sỹ khuyến cáo người dân hạn chế tắm khe và đặc biệt là không uống nước khe, suối khi chưa được nấu sôi vì rất dễ bị đỉa chui vào hút máu.

Tác giả: Tràng Tràng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: con đỉa ,Nghệ An ,bệnh nhân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP