Pháp luật

Em thua tiền cá độ, chị bị giang hồ chém gục ở Lâm Đồng

Nhóm giang hồ bịt mặt tìm đến quán cà phê chị H. đòi tiền thua cá độ 2 người em trai ruột chị này, sau đó ra tay chém gục nạn nhân.

Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đang điều tra, truy bắt nhóm giang hồ bịt mặt chém người khi đi đòi nợ xảy ra tại thị trấn Lộc Thắng.

Nạn nhân là chị B.T.L.H (35 tuổi, trú thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm) bị chém trọng thương, đang cấp cứu tại bệnh viện ở TP.HCM.

Nạn nhân H. bị chém gãy xương cùi chỏ đang cấp cứu tại BV ở TP.HCM

Thông tin ban đầu, chị H. là chủ một quán cà phê tại địa bàn thị trấn Lộc Thắng.

Ngày 2/8, một nhóm giang hồ khoảng 6 người bịt mặt, đi xe máy không biển số, mang theo hung khí đến quán chị H. tìm 2 người em trai chị này là B.V.K. và B.V.H. để đòi nợ.

Không tìm thấy người, nhóm giang hồ dùng dao, rựa chặt, phá quán. Chị H. ngăn cản thì bị nhóm đối tượng chém vào người gục tại chỗ.

Nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị chém gãy xương cùi chỏ.

Theo người thân nạn nhân, nhiều ngày qua, gia đình bị nhóm giang hồ trên đến khủng bố, uy hiếp tính mạng.

Nguyên nhân xuất phát từ việc em trai chị H. thua tiền cá độ bóng đá.

Gia đình đã vay mượn 200 triệu đồng trả cho nhóm giang hồ, đồng thời yêu cầu viết giấy nhận tiền nhưng nhóm này không chịu.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trùng Dương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP