Pháp luật

Châu Việt Cường nhập viện do tổn thương cổ họng vì ăn nhiều tỏi

Châu Việt Cường (đang bị bắt tạm giam) nhập viện điều trị do trong lúc phê ma túy đã ăn nhiều tỏi dẫn tới bị tổn thương vùng cổ họng.

Chiều 8/3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến các bước điều tra theo quy định để làm rõ hành vi của Nguyễn Việt Cường (có nghệ danh là Châu Việt Cường, SN 1984, quê ở Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) vì liên quan đến cái chết của chị T.M.H. (20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Châu Việt Cường tại cơ quan điều tra.

"Hiện cơ quan điều tra tiến hàng các bước theo quy định. Khi phát hiện Châu Việt Cường có dấu hiệu tổn thương vùng cổ họng, cơ quan điều tra đã kịp thời cho đối tượng nhập viện, điều trị" - lãnh đạo công an quận Ba Đình thông tin.

Theo hồ sơ điều tra, rạng sáng 5/3, sau khi đi biểu diễn về, Châu Việt Cường đón bạn đến căn nhà ở phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Lúc sau, hai cô gái tên P.A. và T.M.H. (20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cùng đến. Tại đây, nhóm người này sử dụng ma túy tổng hợp.

Sau khi sử dụng ma túy, Cường bị ảo giác, vì sợ hãi nên Cường đi lấy tỏi nhét vào miệng chị H. để "trừ tà". Sau đó, chị H. ngạt thở, tử vong.

Ngày 6/3, Cơ quan Điều tra ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" và bắt khẩn cấp Châu Việt Cường để điều tra làm rõ theo quy định./.

Tác giả: Lê Tùng

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: ca sỹ ,giết người

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP