Thế giới

Bị rắn cắn, nông dân nhai luôn đầu rắn để trả thù

Người đàn ông Ấn Độ nhai đầu rắn và bị nọc độc của con vật ngấm vào người.

Sonelal bất tỉnh sau khi cắt đứt đầu con rắn. Ảnh: Express Tribune

Ib Times đưa tin hôm 17/2, người đàn ông Ấn Độ tên Sonelal bất ngờ bị rắn cắn khi đang chăn gia súc trên đồng. Vết cắn khiến Sonelal nổi điên, tóm ngay lấy con vật loài bò sát và cắn thẳng vào đầu nó.

Trả thù xong, Sonelal rơi vào trạng thái bất tỉnh. Cháu trai của Sonelal và vài người hàng xóm phát hiện thấy đã lập tức đưa anh vào bệnh viện.

Bác sĩ Mahendra Verma và Hitesh Kumar tại bệnh viện nơi chữa trị cho Sonelal đã lập tức cấp cứu cho bệnh nhân và đang tiến hành theo dõi.

"Anh ấy (Sonelal) đang chăn bò trên đồng thì bị rắn cắn. Anh ấy đã tức giận tóm lấy nó, cắn đầu con vật, nhai nát rồi mới nhả ra", ông Kumar chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Verma cho hay ông và các đồng nghiệp không tìm thấy vết rắn cắn nào trên cơ thể Sonelal cả. "Dường như là con rắn không hề cắn anh ấy. Chúng tôi không thấy vết tích nào trên người bệnh nhân. Anh ấy bất tỉnh vì đã nhai đầu con vật, khi trong người nó có chứa nọc độc", Verma cho biết.

Tác giả: Hướng Dương

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP