Trong nước

Vợ Phó GĐ Công an lái xe hết đăng kiểm: Từng gây tai nạn trước đó?

Cơ quan chức năng đã có kết luận vụ vợ Phó GĐ Công an tỉnh Đắk Lắk lái xe hết hạn đăng kiểm nghi gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Nguồn tin từ Viện KSND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh đã điều tra, xác minh và có kết luận ban đầu vụ việc vợ Phó GĐ Công an tỉnh lái xe ô tô hết hạn đăng kiểm nghi gây tai nạn.

Hiện trường vụ việc xảy ra trên đường Cao Thắng (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) vào sáng ngày 21/2.

Chiếc xe ô tô được cho là gây tai nạn mang BKS 47T-1818. Người điều khiển được xác định là bà Ng. (vợ một Phó GĐ Công an tỉnh Đắk Lắk).

Nạn nhân trong vụ việc là chị H.T.M.P (36 tuổi, công tác tại Chi cục thuế TP Buôn Ma Thuột).

Một lãnh đạo Viện KSND TP cho biết, kết quả xác minh, nạn nhân P. tự té chứ không có ai gây tai nạn.

Theo vị này, quá trình xác minh, lấy lời khai những người liên quan, tất cả đều khai không biết, không nhớ.

Về thông tin, vụ tai nạn xảy ra lúc 7h sáng ngày 21/2, nhưng đến 16h30 cùng ngày mới làm hiện trường, lãnh đạo Viện KSND TP cho biết, khi xảy ra sự việc, lực lượng CSGT có ra hiện trường nhưng không thấy người và phương tiện nên trở về.

Đến khoảng 11h cùng ngày, người thân nạn nhân P. đến trình báo, lực lượng Công an sau đó đã đi tìm người, phương tiện để khám nghiệm. Đến hơn 16h chiều cùng ngày thì tìm được và tiến hành khám nghiệm hiện trường theo quy định.

Ngoài ra, lực lượng Công an đã đưa xe ô tô về trụ sở để xem xét các dấu vết.

Về hình ảnh, xe 47T-1818 có vết móp phía trên đèn chiếu hậu, bên tài xế, nguồn tin cho biết, qua thu thập dấu vết không có liên quan đến việc bà Ng. gây tai nạn.

Lãnh đạo Viện KSND TP tiết lộ, ngày 19/2, bà Ng. lái xe ô tô đi uống cà phê và có va chạm với một xe máy. Sau khi va chạm, bà Ng. đã sửa xe máy cho nạn nhân tại một gara. Việc sửa chữa được camera của gara thu hình lại và Công an đã thu thập.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nghi xảy ra tai nạn

Trả lời câu hỏi, xe ô tô 47T-1818 lưu thông, gây tai nạn ngày 19/2 khi đã hết hạn đăng kiểm, lãnh đạo Viện KSND TP cho biết, đó không phải là một vụ tai nạn mà chỉ va quệt, hai bên tự xử lý với nhau.

Theo vị này, việc xe ô tô hết hạn đăng kiểm chỉ xem xét xử lý lỗi vi phạm hành chính.

Một người thân của nạn nhân P. cho biết, sau tai nạn, chị P. bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng, nứt xương cẳng tay, chân.

Nạn nhân sau khi cấp cứu tại BV Đa khoa Thiện Hạnh đã qua cơn nguy kịch, được đưa về nhà tiếp tục theo dõi, chữa trị.

Theo người này, gia đình có hỏi về nguyên nhân tai nạn nhưng chị P. đang còn mệt, không nhớ.

Cũng theo nguồn tin, Công an đã lến làm việc với chị P. và người thân để lấy lời khai.

Theo người thân chị P., nhiều khả năng xe bà Ng. chạy nhanh, tránh xe khách đậu bên đường dẫn tới va chạm với xe máy chị P. gây nên tai nạn.

“Tại thời điểm xảy ra sự việc, xe 47T-1818 nếu không trực tiếp thì cũng gián tiếp gây ra tai nạn với xe máy của P. P. không thể tự dưng thắng gấp rồi té trên một đoạn đường thẳng như vậy” - người thân đặt nghi vấn.

Người thân chị P. nói rằng, phía gia đình không đòi đền bù, không quy trách nhiệm nhưng gia đình đang chờ xem thái độ và cách xử lý vụ việc của cơ quan chức năng.

“Nếu họ cứ khăng khăng bảo P. tự té, tự gây tai nạn thì chúng tôi phải làm ra ngô, ra khoai” - 1 người thân cho hay.

Vết móp trên xe 47T-1818 (vòng tròn đỏ), theo tiết lộ của lãnh đạo Viện KSND TP Buôn Ma Thuột là do bà Ng. lái xe gây tai nạn với một xe máy vào ngày 19/2.

Cũng theo người thân chị P., nếu xe 47T-1818 không gây tai nạn, không liên quan thì người dân đã không chụp ảnh lại.

“Dân còn chụp hình cô kia đứng lại, chửi lung tung. Dân họ không vô tình mà chụp hình xe ô tô đó. Họ còn ghi âm lại một vài cái nữa” - người thân chị P. tiết lộ.

Trước đó, VietNamNet đã phản ánh, sáng ngày 21/2, trên đường Cao Thắng (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) xảy ra vụ tai nạn nghi do xe ô tô BKS 47T-1818 gây nên.

Người điều khiên xe tô là bà Ng. (vợ một Phó GĐ Công an tỉnh Đắk Lắk). Tại thời điểm xảy ra tại nạn, chiếc xe đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 7/2/2019.

Vị Phó GĐ Công an tỉnh xác nhận, xe ô tô BKS 47T-1818 là của mình và nói rằng, thời điểm xảy ra sự việc, vợ ông lái xe chạy qua, cùng lúc, người điều khiển xe máy đã phanh xe rồi tự té ngã.

Vị Phó GĐ Công an tỉnh cũng xác nhận, xe ô tô 47T-1818 đã hết hạng đăng kiểm.

Ông này giải thích, xe hết hạn đăng kiểm vào dịp Tết, do lu bu nên chưa đi đăng ký kịp. Việc xe hết hạn đăng kiểm là lỗi hành chính, không liên quan đến vụ việc tai nạn.

Tác giả: Trùng Dương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP