Trong tỉnh

Nhà xe Cúc Mừng liên tục bị côn đồ hành hung, đe dọa khi đi qua Hải Phòng, Hưng Yên

Nhà xe Cúc Mừng bị nhiều “đối tượng lạ” hành hung đe dọa lái xe và phụ. Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra.

Theo phản ánh của ông Lê Viết Quý, Giám đốc Công ty TNHH Quý Dương Hùng tại xóm 1, xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh nghệ An thì sau một thời gian khai thác vận tải tuyến Nghệ An - Hải Dương, lộ trình qua địa phận Hải Phòng; Nhà xe Cúc Mừng thuộc Công ty bị nhiều “đối tượng lạ” hành hung đe dọa lái xe và phụ xe. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp nhận và điều tra làm rõ.

Một số đối tượng chặn xe, uy hiếp tài xế và phụ xe.

Theo đó, nhà xe Cúc Mừng (thuộc Công ty TNHH Quý Dương Hùng) hiện đang khai thác vận tải hành khách tuyến Nghệ An - Hải Dương, lộ trình qua địa phận Hải Phòng. Công ty TNHH Quý Dương Hùng được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương chấp thuận khai thác tuyến Hải Dương theo công văn số 209/SGTVT - P5 ngày 25/1/2019. Hành trình chạy xe: Bến xe Nghĩa Đàn (Nghệ An) - QL48 - QL1A - QL10 - Quán Toan - QL5 - Quán Thánh - Bến xe Hải Dương và ngược lại.

Số chuyến khai thác: 60 chuyến/tháng. Giờ xuất bến tại Bến xe Hải Dương lúc 19h45 và 09h30 hàng ngày. Giờ xuất bến tại Bến xe Nghĩa Đàn lúc 9h và 21h hàng ngày. Xe đưa vào khai thác 37B-01468 và 37B-01643.

Phụ xe Nhà xe Cúc Mừng bị chặn đánh đã trình báo CA Hưng Yên

Phản ánh tới các cơ quan báo chí, đại diện Công ty TNHH Quý Dương Hùng cho biết: Sau khi được chấp thuận khai thác, nhà xe chúng tôi luôn chấp hành đúng theo giấy phép và quy định pháp luật. Được hành khách luôn tin tưởng và đánh giá cao về chất lượng phục vụ. Đây là niềm động viên lớn đối với Công ty và CBCNV Công ty. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện một số thành phần côn đồ đe dọa, đánh đập, uy hiếp nhân viên phụ xe, lái xe của Công ty, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và tính mạng của lái xe và phụ xe. Gây khó khăn cho công việc kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 17/6/2019, tại Ngã tư Quán Toan thuộc địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng, một nhóm người lên xe đánh lái xe Thái Văn Trường; sau khi đánh đập, đe dọa nhiều phụ xe bị hoảng loạn về tinh thần và lo ngại về an toàn tính mạng của mình đã phải bỏ việc.

Tiếp đến, ngày 20/6/2019, xe 37B-01468 bị ném vỡ kính tại Quảng Thanh, Thủy Nguyên, ngày 22/6 xe 37B-01468 bị ném vỡ kính tại Vĩnh Bảo... Theo phản ánh việc ném vỡ kính đối với nhà xe Cúc Mừng diễn ra thường xuyên, liên tục làm ảnh hưởng đến tính mạng của hành khách trên xe.

Không dừng ở việc ném kính xe, ngày 12/7/2019 có 2 người lên xe đe doạ, uy hiếp tài xế Nguyễn Văn Nông; ngày 13/7/2019 có 2 người đi ô tô BKS 15A.18279 đã lạng lách, cúp lái gây nguy hiểm cho lái xe; chặn xe ngang đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, hành khách trên xe và tiếp tục uy hiếp tài xế Phan Xuân Linh.

Tiếp đến, sáng 23/7/2019, một số đối tượng côn đồ thường xuyên đe dọa lái xe, phụ xe Công ty tại An Dương, Hải Phòng đã chặn đánh lái xe, phụ xe tại địa bàn tỉnh Hưng Yên khiến lái xe, phụ xe của Công ty phải nhập viện. Phía Công ty cũng đã trình báo đến Công an tỉnh Hưng Yên.

Trao đổi sự việc trên với báo chí, phía lãnh đạo Công an huyện An Dương, đơn vị này cho biết đã nhận được đơn của Công ty TNHH Quý Dương Hùng vào tháng 7/2019, phía Công an huyện đã phân công cán bộ tiếp nhận, giải quyết. Đồng thời, trong kế hoạch yêu cầu lực lực lượng giao thông, công an dọc tuyến đường lưu tâm xe ô tô, xe máy biển số phía Công ty TNHH Quý Dương Hùng cung cấp. Công an huyện cũng liên hệ chủ xe để có buổi làm việc cụ thể.

Tuy nhiên, trước việc gây rối của nhiều đối tượng lạ, Công ty TNHH Quý Dương Hùng đề nghị Công an TP Hải Phòng, công an huyện An Dương làm rõ có hay không do việc tranh giành khách trong vận tải mà nhà xe khác đã “chơi xấu” bằng những việc làm trên; tránh tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra với lái xe, phụ xe của Công ty và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Nhã Quyên

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP