Trong tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, sáng 25/2, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tới chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh.

Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhThái Thanh Quý nói chuyện với cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Sở Y tế.

Tại Sở Y tế, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ nhân viên ngành y tế tỉnh nhà nhân ngày truyền thống. Đồng chí Thái Thanh Quý ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành đã đạt được trong năm 2019. Trong đó, đáng chú ý là việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức nghề y; chất lượng phục vụ người dân.

Đồng chí Thái Thanh Quý ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành đã đạt được trong năm 2019.

Bên cạnh đó, ngành cũng đã rất nỗ lực, chủ động ứng dụng nhiều tiến bộ y học, hướng đến xây dựng các bệnh viện thông minh; áp dụng nhiều kỹ thuật công nghệ cao, chuyên sâu trong công tác khám, chữa bệnh, giúp người dân tiết kiệm chi phí trong khám chữa bệnh.

Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhThái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Sở Y tế.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn: ngành y cần tiếp tục chủ động để tham mưu cho tỉnh kiểm soát tốt dịch bệnh SASR CoV-2; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng thái độ phục vụ, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, đổi mới công tác quản trị; đẩy nhanh và có hiệu quả lộ trình tự chủ ở các đơn vị y tế công lập; quan tâm đến lĩnh vực Y tế dự phòng nhằm phòng ngừa dịch bệnh từ xa.

Đồng chí Thái Thanh Quý tặng hoa, chúc mừng cán bộ, nhân viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh

Tặng hoa, chúc mừng cán bộ, nhân viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý đánh giá cao nỗ lực của trung tâm. Dù mới thành lập, kiện toàn sau 6 tháng nhưng Trung tâm đã tích cực tham mưu phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan, nhất là trong phòng chống dịch SASR CoV 2. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Cả tỉnh đến thời điểm này vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh do nòng cốt là công tác tham mưu của trung tâm.

Đồng chí Thái Thanh Quý lưu ý cán bộ, nhân viên Trung tâm phải hết sức nỗ lực, khoa học, huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị mới có thể kiểm soát dịch bệnh.

Đồng chí lưu ý: Nghệ An là tỉnh rộng, dân số đông nên đơn vị phải hết sức nỗ lực, khoa học, huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị mới có thể kiểm soát dịch bệnh. Tuy mới kiện toàn nhưng đây phải là tập thể mạnh; phát triển hợp tác quốc tế để mở rộng thêm nguồn lực, kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ. Dịch bệnh đang diễn biến khó lường nên trung tâm phải tham mưu kịp thời, khẩn trương cho Sở để kiểm soát tốt tình hình.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nói chuyện với cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh.

Tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tỷ lệ trên 93% người bệnh hài lòng khi đến khám, chữa bệnh. Đặc biệt là việc ứng dụng, làm chủ và phát triển các kỹ thuật công nghệ cao, chuyên sâu trong điều trị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý mong muốn: bệnh viện sẽ phát huy tốt vai trò là đơn vị đầu ngành trong tỉnh, luôn nỗ lực để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân; giữ vai trò quan trọng trong phòng, chống dịch SASR CoV-2; tiếp tục cải thiện và nâng cao thái độ phục vụ người bệnh; chăm lo thu hút, đào tạo đội ngũ y, bác sỹ có tay nghề cao; mở rộng hợp tác quốc tế để có thêm nguồn lực; thực hiện có hiệu quả lộ trình tự chủ, xã hội hóa để nâng cao cơ sở vật chất khám chữa bệnh... tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác, hữu nghị, giúp đỡ với nước bạn Lào trên tinh thần: giúp bạn là giúp mình.

Tác giả: Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP