Pháp luật

Trốn lên núi sau khi chém người, cướp tài sản

Sau khi chém trọng thương anh Tuyên, Hiền lấy xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn lên núi ở huyện Nguyên Bình, Cao Bằng.

Ngày 26/11, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ Đặng Phụ Hiền (33 tuổi, ở huyện Nguyên Bình) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đặng Phụ Hiền. Ảnh: An ninh Cao Bằng.

Theo cơ quan chức năng, ngày 25/11, tại nhà riêng ở xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, Hiền dùng dao chém hai nhát vào người anh Trần Văn Tuyên (41 tuổi, ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Sau đó, nghi phạm cướp xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn. Anh Tuyên thoát chết nhưng trọng thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Đến 13h ngày 26/11, trong khi đang lẩn trốn trên núi thuộc thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, Hiền bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP