Trong tỉnh

Triệu tập cô gái đăng tin sai sự thật về dịch bệnh nCoV

Một cô gái vừa bị cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) triệu tập xử lý vì đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh nCoV gây hoang mang dư luận.

Chiều 4/2, Công an TP Vinh đã triệu tập chị D.T.A.B (SN 1990, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh), lên làm việc do chị đã sử dụng tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh do virus Corona.

Theo đó, chị B. đã đăng trên trang Facebook cá nhân với nội dung có người trên địa bàn TP Vinh đã bị nhiễm virus Corona, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh. Thông tin này đã gây tâm lý hoang mang trong dư luận.

Chị B. bị triệu tập vì đã đăng thông tin sai sự thật trên facebook.

Làm việc với công an, chị B. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình, gỡ bỏ bài viết trên Facebook và cam kết không tái phạm.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có mức xử phạt 20 - 30 triệu đồng.

Tác giả: Đức Chung

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP