Pháp luật

Say rượu ngủ trước cửa nhà, nam thanh niên bị trộm điện thoại Vertu

Rạng sáng, phát hiện nam thanh niên say rượu đang ngủ trước cửa nhà, Nguyễn Đình Tân cùng đồng bọn đã dễ dàng trộm chiếc điện thoại Vertu và iPhone 11.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can ba đối tượng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ba đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Duy (SN 1985, trú tại B12, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội), Trần Thượng Phẩm (SN 1960, trú tại ngõ 8 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Đình Tân (SN 1973, trú tại Cụm 1, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Ba đối tượng trong vụ án.

Trong số 3 bị can, Nguyễn Văn Duy và Nguyễn Đình Tân bị bắt tạm giam, Trần Thượng Phẩm được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, khoảng 4h ngày 7/9/2020, Duy “kẹp ba” chở Phẩm và Tân đi ăn đêm từ phố Đê La Thành về nhà. Khi đi vào ngõ 140 Giảng Võ, Tân phát hiện anh Đức (tên nạn nhân đã được thay đổi, ở A3, phường Giảng Võ, Ba Đình) say rượu, nằm ngủ trước cửa nhà. Thấy có điều kiện, Tân bảo Duy vòng xe quay lại để kiểm tra, nếu có tài sản sở hở sẽ trộm cắp.

Ba đối tượng nhanh chóng tiếp cận và nẫng được một chiếc điện thoại Vertu và một chiếc iPhone 11.

Sáng cùng ngày, Tân mang bán chiếc iPhone 11 được 13 triệu đồng nhưng chỉ chia cho Duy 1 triệu đồng và Phẩm hơn 1 triệu đồng. Chiếc điện thoại Vertu được Tân cất giữ, dự định sẽ mang đi bán và chia tiền sau.

Sau khi vụ án xảy ra, quá trình điều tra, qua truy xét, Cơ quan CSĐT - Công an quận Ba Đình đã triệu tập Trần Thượng Phẩm, Nguyễn Văn Duy và Trần Hồng Anh về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP