Số hóa

Nổ điện thoại khiến cả trường sơ tán, 10 học sinh phải nhập viện

Vụ nổ điện thoại tại trường trung học Mayde Creek (Texas, Mỹ) khiến học sinh và giáo viên hoảng loạn.

Nhà trường đã quyết định cho sơ tán toàn bộ, đồng thời đưa 10 học sinh đi cấp cứu vì hít phải khói độc.

Thương hiệu điện thoại phát nổ chưa được công bố. Nhân chứng cho biết đây là vụ nổ pin điện thoại, có dấu hiệu của sự nghịch ngợm.

“Một số học sinh có thói quen đập điện thoại. Trong một số trường hợp, dưới sức ép lớn, pin điện thoại sẽ phát nổ”, một học sinh lớp 7 được tờ Houston Chronicle dẫn lời cho hay.

Nổ điện thoại khiến cả trường sơ tán, 10 học sinh phải nhập viện

Tuy nhiên, đại diện sở cứu hỏa địa phương cho biết không có bằng chứng cho thấy ai đó đã chủ ý gây ra vụ nổ.

Tổng cộng 10 học sinh của trường Mayde Creek đã phải nhập viện vì hít khỏi độc nhưng không ai bị thương nặng. Sở cứu hỏa cho biết có 12 học sinh bị thương nhẹ ở tay, chân và mặt.

“Khói ở khắp nơi. Mọi người nhảy lên bàn, la hét, cười và khóc”, một học sinh nói với kênh truyền hình KPRC 2.

Cảnh sát Texas cho biết pin điện thoại có thể gây cháy nổ trong một số trường hợp. Năm 2016, Samsung từng phải triệu hồi cả dòng điện thoại Galaxy Note 7 sau nhiều sự cố cháy nổ kể cả khi không sạc pin.

Tác giả: Nguyễn Minh (theo AP)

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP