Thể thao

HLV Park Hang Seo và công thức chiến thắng ở đội tuyển Việt Nam

Dưới thời HLV Park Hang Seo, bộ khung đội hình tuyển Việt Nam rất ít có sự thay đổi. HLV người Hàn Quốc duy trì công thức chiến thắng trong suốt gần 4 năm qua, bất chấp có không ít ý kiến phản đối.

Muốn thay đổi nhưng lại… thôi

Đã không ít lần HLV Park Hang Seo thừa nhận, lối chơi và con người của đội tuyển Việt Nam đã bị các đối thủ nghiên cứu rất kỹ. Đội tuyển Việt Nam muốn gây bất ngờ, phải có nhiều sự lựa về cách chơi cũng như nhân sự.

HLV Park Hang Seo gần như không có sự thay đổi về bộ khung suốt 4 năm qua.

Thực tế, cùng thời điểm này năm ngoái, HLV Park Hang Seo đã lên kế hoạch xây dựng sơ đồ chiến thuật mới cho đội tuyển Việt Nam, bên cạnh đó là quyết định thử nghiệm một số vị trí để làm mới đội tuyển.

Ở hai trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 hồi tháng 12/2020, HLV Park Hang Seo quyết định thử nghiệm sơ đồ 5-3-2 thay cho sơ đồ hình tháp 5-4-1 quen thuộc.

Sơ đồ 5-3-2 thiên về tấn công nhiều hơn, bởi khi cần ông Park có thể chuyển đổi từ trạng thái phòng ngự sang tấn công rất nhanh.

Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm của ông Park đã không thu được kết quả như mong đợi. Chiến lược gia người Hàn Quốc lý giải: "Số lượng cầu thủ tấn công nhiều hơn sẽ khiến số lượng phòng ngự ít đi. Mỗi sơ đồ có ưu nhược điểm. Trong trường hợp này, đối phương sẽ tập trung nhiều cầu thủ ở một vị trí điểm yếu".

HLV Park Hang Seo thừa nhận khi phòng ngự, việc xoay từ 5-3-2 về 5-4-1 rất phức tạp, dễ tạo ra khoảng trống khiến đối phương khai thác.

Ngoài Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Duy Mạnh, HLV Park Hang Seo chỉ trao cơ hội cho Thành Chung, Đình Trọng thi đấu ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

Trở lại với lối chơi cũ, đương nhiên ông Park cũng không thể mạo hiểm với những gương mặt mới ở đội tuyển Việt Nam. Vì thế, ngoài lý do chấn thương hay thẻ phạt, hiếm khi ông thầy sinh năm 1959 đặt sự tin tưởng vào một tân binh ở những giải đấu quan trọng.

Điển hình với hàng phòng ngự, trong suốt 4 năm qua, bộ ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam được HLV Park Hang Seo mặc định là Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Phải tới vòng loại cuối World Cup 2022, khi mà Duy Mạnh dính thẻ phạt, Bùi Tiến Dũng chấn thương… ông Park mới dùng Thành Chung hay Đình Trọng.

Không có cửa, nhưng vẫn… cố

Đội tuyển Việt Nam có màn trình diễn tương đối tốt ở hai trận gặp Saudi Arabia và Australia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Nhưng thẳng thắn mà nói, cơ hội tham dự World Cup của Quang Hải và các đồng đội rất khó, thậm chí là không thể.

Có nhiều ý kiến cho rằng đây là dịp để HLV Park Hang Seo làm một cuộc cách mạng về nhân sự ở đội tuyển Việt Nam, nhằm chuẩn bị dài hơi cho mục tiêu World Cup 2026. Đó mới là kỳ World Cup có nhiều cơ hội cho những chiến binh sao vàng khi FIFA nâng số đội tham dự lên con số 48.

Với 10 trận đấu đỉnh cao "mơ không thấy" ở vòng loại cuối World Cup 2022, nếu các cầu thủ trẻ được trao cơ hội để cọ xát, học hỏi, đây là bài học vô cùng quý giá để tất cả tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh.

Bóng đá Việt Nam có khoảng trống lớn về lớp kế cận cho thế hệ của Quang Hải.

Rõ ràng là có cơ sở để HLV Park Hang Seo mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ thử sức, vừa làm mới cách chơi, vừa khiến đối thủ bất ngờ khi đã quá quen với các gương mặt cũ của đội tuyển Việt Nam.

Nhưng HLV Park Hang Seo đã không làm vậy, thậm chí còn gây tranh cãi khi cố dùng những trường hợp đang gặp vấn đề về chấn thương, trong khi có không ít sự lựa chọn hoàn toàn có thể chơi tốt hơn với 100% sức lực.

Như vậy, ít nhất đến hết vòng loại cuối World Cup 2022 và sắp tới là AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo vẫn giữ nguyên công thức chiến thắng của mình.

Điều này là dễ hiểu, bởi trên thực tế phần đông các cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam vẫn đang ở độ tuổi sung sức, đồng thời đảm bảo được phong độ cao để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành suất đá chính. Nhưng nếu tính đường dài, rõ ràng ông Park đang có cách làm chưa thực sự hợp lý, thậm chí có phần an toàn hay bảo thủ.

Xem ra, vấn đề thành tích và mang lại niềm vui cho người hâm mộ vẫn là điều mà HLV Park Hang Seo mong muốn lúc này. Thêm nữa, cần biết rằng đến cuối tháng 1/2022, hợp đồng giữa HLV Park Hang Seo và bóng đá Việt Nam đáo hạn, và một màn trình diễn và kết quả tốt nhất sẽ giúp ông Park là người chủ động hơn trong cuộc đàm phán với VFF.

Tác giả: Hà Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP