Pháp luật

Cô gái ở Quảng Nam chiếm đoạt 930 triệu đồng để "đầu tư" tiền ảo

Chơi tiền ảo Bitcoin thua lỗ nặng, cô gái 27 tuổi ở tỉnh Quảng Nam vay mượn của nhiều người tiếp tục "đầu tư" nhằm gỡ lại nhưng càng chơi càng lún sâu.

Ngày 17-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Nhơn (SN 1995; trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trần Thị Nhơn bị khởi tố, bắt tạm giam Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo điều tra, do tham gia chơi Bitcoin (giao dịch tiền ảo trên mạng Internet) liên tục bị thua lỗ, Nhơn đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều người với mục đích tiếp tục đầu tư Bitcoin, sau đó không có khả năng trả nợ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11-2021 đến tháng 1-2022, Nhơn đã chiếm đoạt của các bị hại 930 triệu đồng.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Q.Vinh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP