Trong tỉnh

Chơi cùng em, anh trai 7 tuổi ở Nghệ An bị rơi xuống giếng tử vong

Buổi chiều đi làm về, ông Sỹ không thấy cháu Đ. ở đâu. Ông cùng hàng xóm tìm mãi mới thấy đứa cháu ngoại ở dưới giếng nước nhà mình và đã tử vong.

Chiều 11/7, ông Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch UBND xã Nghi Công Bắc xác nhận: Trên địa bàn xã đã xảy ra vụ 1 cháu bé 7 tuổi rơi xuống giếng nước bị tử vong.
Cháu bé bị nạn là Hoàng Phong Đ. (SN 2012), cùng em trai 4 tuổi ở với ông bà ngoại tại xóm 2, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc.

Ông Hoàng Nghĩa Sỹ - ông ngoại cháu Đ. cho biết: Chiều 10/7, ông đi làm để lại 2 anh em cháu Đ. ở nhà chơi với nhau. Đến chiều, ông về nhà chỉ thấy đứa em mà không thấy người anh ở đâu. Ông cùng hàng xóm tìm khắp các ao, hồ gần nhà mà vẫn không thấy. Mãi đến chập tối, ông Sỹ mới phát hiện cháu Đ. tử vong dưới giếng nhà mình.

Vụ việc đã được Công an xã Nghi Công Bắc lập biên bản và báo cáo lên cơ quan công an cấp trên.

Giếng nước mà cháu Đ. bị rơi xuống nằm thấp bên dưới, cạnh lối đi lên nhà ông Sỹ ở phía trên đồi.

Được biết: Bố mẹ cháu Đ. đã ly hôn. Bố đi làm ở miền Nam, mẹ đi lao động tại Đài Loan. Hai anh em ở với ông bà ngoại. Thời gian này bà ngoại lại vào con gái ở miền Nam. Ông ngoại đi làm chỉ có 2 anh em Đ. chơi với nhau.

Tác giả: Nhật Tuấn

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP