Pháp luật

Hàng loạt xe bị "dính" đinh, 4km đường 536 bị tắc cục bộ

Trên đoạn đường 4km, các tài xế taxi phản ánh tình trạng "rơi vãi đinh" trên đường làm mất ATGT.


img 2496 1309
Đinh rơi vãi trên tỉnh lộ 536

Sáng 24/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tại tỉnh lộ 536, tài xế phán ánh tình trạng xe bị “dính” hàng loạt đinh làm mất ATGT và gây tắc đường cục bộ hơn 4km, đoạn ngã ba Nam Cấm đi Cửa Lò.

Trên trang facebook cá nhân mang tên 'Thường Vượng Của Em' ảnh phản ánh việc nhiều tài xế lưu thông tuyến Cửa Lò đi Nam Cấm bị dính “đinh tặc”, tập trung từ đoạn đường từ ngã ba QL1A rẽ xuống biển Cửa Lò; hiện một số khách du lịch tốt bụng đã đi bộ 3 - 4km để nhặt đinh.

Sáng 25/7, PV Báo Giao thông đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc. Trao đổi với PV, Trung úy Nguyễn Hùng Nghiệp, cán bộ tổ công tác số 3 – Công an huyện Nghi Lộc cho biết: “Hiện đã xác định được người trực tiếp làm rơi vãi đinh trên đường 536 tuyến Nam Cấm đi Cửa Lò, tổ công tác đã cùng người dân địa phương và người đi đường quyét và nhặt số đinh rơi vãi trên”.

Theo đó, vào khoảng 4h ngày 24/7, anh Nguyễn Văn Sáng (SN 1987) trú xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chở 2 thùng đinh (khoảng 50 kg), 10 bao bột thạch cao, 10 cuộn dây làm trần thạch cao từ ngã ba Nam Cấm xuống cảng Cửa Lò cho khách. Trong quá trình vận chuyển, anh đã làm rơi vãi một hộp đinh 25 kg (loại đinh bắn tôn dài 2,5 cm – PV) trên đọan đường dài khoảng 3km, từ xóm 11 Nghi Xá xuống ngã ba đường vào cảng Cửa Lò.

Anh Sáng chia sẻ, sau khi phát hiện mình làm rơi vãi đinh ra đường, đã quay lại cùng các tài xế taxi và người dân địa phương thu gom đinh rơi vãi. Hiện đã thu gom được 10kg, anh sẽ cố gắng thu gom hết số đinh còn lại.

"Tôi gửi lời xin lỗi tới những người đã cán phải đinh do tôi làm rơi trên đường, mong mọi người thông cảm", anh Sáng nói.

13820911 1341339029227101 968405152 n 1153
Đoạn đường bị rơi vãi đinh tắc cục bộ hơn 1km

Liên quan đến vấn đề này, Thiếu tá Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, kết quả xác minh ban đầu, người làm rơi đinh trên đường khiến nhiều xe bị thủng lốp là anh Nguyễn Văn Sáng làm nghề "xe ôm" trú tại địa phương. Nguyên nhân là do anh Sáng trong quá trình vận chuyển đã sơ ý làm đinh rơi ra giữa đường, chứ không phải xuất hiện "đinh tặc". Hiện anh Sáng đang nỗ lực thu gom chỗ đinh rơi vãi này.

Tác giả bài viết: Thủy Tiên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP