Kinh tế

4 doanh nghiệp Việt vào top 2.000 công ty lớn nhất thế giới

BIDV, VietinBank, Vietcombank và Vinamilk là 4 đại diện Việt Nam có tên trong danh sách những công ty niêm yết lớn nhất thế giới năm nay.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách Global 2000, gồm các công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới. Các tiêu chí để đánh giá là doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường.

Năm nay, Việt Nam có 4 đại diện, gồm Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk). 3 nhà băng trên đã vào danh sách này từ năm 2015. Trong khi đó, Vinamilk lần đầu góp mặt.

vnm 5637 1495702879
Vinamilk là 1 trong 4 công ty Việt lọt vào danh sách Forbes năm nay.

VietinBank xếp thứ 1.633 với doanh thu 2,7 tỷ USD và giá trị thị trường 3 tỷ USD. Theo sau là Vietcombank (1.656), doanh thu 2,1 tỷ USD và thị giá 5,8 tỷ USD. BIDV đứng thứ 1.682 với doanh thu 3,3 tỷ USD và thị giá 2,6 tỷ USD. Thứ hạng của cả ba đều tăng so với năm ngoái. Vinamilk được xếp hạng 1.888 với doanh thu và thị giá lần lượt là 2,1 tỷ USD và 9,1 tỷ USD.

Năm 2014, Việt Nam có hai công ty góp mặt trong danh sách, là Tổng công ty Khí Việt Nam (PetroVietnam Gas) và Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank). Năm 2012 và 2013, VietinBank là đại diện duy nhất với vị trí 1.989 và 1.764.

Các công ty trong danh sách năm nay đều có doanh thu, lợi nhuận, tài sản và thị giá tăng so với năm ngoái. Bất chấp kinh tế tăng trưởng chậm, Mỹ và Trung Quốc vẫn đóng góp tới 40% đại diện.

Top 10 gồm Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB), Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC), Bank of America, Bank of China, Apple và Toyota Motor.

2000 công ty năm nay đến từ 58 quốc gia. Họ sở hữu 35.300 tỷ USD doanh thu, 2.500 tỷ USD lợi nhuận, 169.100 tỷ USD tài sản và có tổng vốn hóa 48.800 tỷ USD.

Năm nay, các hãng dầu mỏ tiếp tục tụt hạng do giá dầu thô lao dốc. Exxon Mobil từ thứ 4 xuống thứ 13. PetroChina rơi khỏi top 10 xuống 102. Còn Chevron xuống thứ 359 từ 28 năm ngoái.

Ngược lại, công ty thăng hạng lớn nhất năm nay là Charter Communications, với 677 bậc, lên thứ 107 nhờ mua Time Warner. Amazon vào top 100, từ vị trí 237 năm ngoái. Còn Alibaba cũng lên thứ 140.

Hà Thu (theo Forbes)

Tác giả bài viết: Hà Thu (theo Forbes)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP