Pháp luật

16 con bạc hầu tòa

Khi được chủ nhà đồng ý, Thái Viết Quỳnh đã gọi điện cho các “chiến hữu” đến để đánh bạc. Sự việc sau đó đã bị Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện, Quỳnh cùng 15 đối tượng khác bị bắt quả tang.

Bị đưa ra xét xử về tội danh đánh bạc cùng Thái Viết Quỳnh (SN 1987) còn có các bị cáo Nguyễn Mạnh Nhân (SN 1990), Hoàng Văn Trung (SN 1990), Chu Trọng Thành (1985), Trần Viết Toàn (SN 1977), Dương Mạnh Hùng (SN 1984), Nguyễn Trọng Phong (SN 1977), Phan Xuân Nghệ (SN 1982), Chu Văn Kiên (SN 1986), Hoàng Bá Trung (SN 1997), Nguyễn Trọng Hải (SN 1982), Chu Văn Thắng (SN 1988), Trần Viết Thọ (SN 1988), Nguyễn Văn Minh (SN 1965), Nguyễn Tiến Quốc (SN 1985), Bùi Quang Hùng (SN 1964) đều trú tại huyện Cẩm Xuyên. Ngoài ra, còn có thêm bị cáo Đỗ Văn Tứ (SN 1976) bị truy tố về tội danh Gá bạc.

Cáo trạng nêu rõ, chiều 30/11/2016, sau khi được Đỗ Văn Tứ (ở Thôn 5, xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đồng ý cho sử dụng nhà mình để đánh bạc và được hưởng “tiền hồ”, Thái Viết Quỳnh, Nguyễn Mạnh Nhân đã rủ 14 đối tượng còn lại về đây để đánh bạc dưới hình thức“xóc đĩa.

Mức đánh của mỗi người trong mỗi ván thấp nhất là 50.000 đồng, cao nhất là 200.000 đồng. Các bị cáo đánh bạc bắt đầu từ 14h30’ ngày 30/11/2016, đến 17h 20’ cùng ngày thì bị tổ tuần tra Công an huyện Cẩm Xuyên bắt quả tang, thu tại chiếu bạc 22.950.000 đồng và các công cụ dùng để đánh bạc.

Các bị cáo tại phiên tòa

Trong vụ án này, Thái Viết Quỳnh và Nguyễn Mạnh Nhân được xác định là người khởi xướng rủ các bị cáo khác đánh bạc; Hoàng Văn Trung, Chu Trọng Thành, Trần Viết Toàn, Dương Mạnh Hùng, Nguyễn Trọng Phong, Phan Xuân Nghệ, Chu Văn Kiên, Hoàng Bá Trung, Nguyễn Trọng Hải, Chu Văn Thắng, Trần Viết Thọ, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Tiến Quốc và Bùi Quang Hùng đồng phạm với vai trò đồng thực hiện; còn Đỗ Văn Tứ phải chịu trách nhiệm độc lập về hành vi Gá bạc với quy mô lớn (cho thuê địa điểm để 16 người đánh bạc, với tổng số tiền đánh bạc trên 20 triệu đồng).

Khi được nói lời sau cùng, lần lượt các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai trái của mình và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm quay về với gia đình, xã hội.

Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, gây ảnh hưởng xấu và dư luận bất bình trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần xét xử các bị cáo mức án đủ nghiêm, tương xứng với tính chất, vai trò, hành vi phạm tội và nhân thân của mỗi bị cáo, để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo Thái Viết Quỳnh 10 tháng tù giam; Nguyễn Mạnh Nhân 8 tháng tù giam; Hoàng Văn Trung 9 tháng tù giam; Chu Trọng Thành, Trần Viết Toàn, Dương Mạnh Hùng, Nguyễn Trọng Phong, Phan Xuân Nghệ mỗi người 5 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Chu Văn Kiên, Hoàng Bá Trung, Nguyễn Trọng Hải, Chu Văn Thắng mỗi người 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Trần Viết Thọ, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Tiến Quốc mỗi người bị phạt 10 triệu đồng; Bùi Quang Hùng 6 tháng tù treo về tội "Đánh bạc". Còn bị cáo Đỗ Văn Tứ bị xử phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Gá bạc”.

Tác giả bài viết: Bá Mạnh/Theo Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP