Xã hội

Vụ cháy kinh hoàng tại quán karaoke, nhiều người chết: Nhân chứng nói gì?

Đám cháy bùng phát ở quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) lúc 21h ngày 6/9.

Quán karaoke là tòa nhà cao tầng được trang trí phía trước kín mít nên công tác chữa cháy, cứu hộ gặp nhiều khó khăn - Ảnh: TTO

Hoả hoạn bùng lên bất ngờ khiến nhiều nhân viên và khách không kịp thoát ra ngoài, kêu cứu.

"Quán này sau 23h thường đóng cửa cuốn, mỗi lần khách ra vào hát phải gọi cho nhân viên bên trong để mở", VnExpress dẫn lời nhân chứng nói và cho biết quán hoạt động được hơn 5 năm.

Cũng trao đổi trên VnExpress, anh Nguyễn Sang, sống gần karaoke, cho biết khi xe chữa cháy đến hiện trường, tiếp tân quán chạy ra bên ngoài thông báo bên trong có khoảng 40 người. "Một số người chạy xuống bằng cửa chính, nhiều người không chịu được lửa nóng phải nhảy lầu, bị gãy chân tay", anh Sang nói.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke - Ảnh: Báo Bình Dương

Còn anh Khương, 27 tuổi, nhân viên quán kể khi đang ở quầy lễ tân ở tầng trệt nghe tiếng nổ ở lầu 1 và 2. Anh chạy lên kiểm tra thấy khói toả ra mù mịt ở cầu thang và cảm giác "nóng hầm hập" nên chạy xuống bên dưới kêu hỗ trợ. Quán có tổng cộng 29 phòng, ở tầng trệt 7 phòng và nhà bếp.

Trong diễn biến có liên quan, sáng 7/9, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết cảnh sát đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán karaoke ở TP Thuận An.

“Bước đầu, vụ cháy làm nhiều người tử vong. Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc”, đại tá Chính thông tin.

Trước đó, đêm 6/9, quán karaoke An Phú bốc cháy dữ dội ở tầng 2 và tầng 3. Do khói lửa bao phủ cầu thang nên một số nhân viên và khách hát bị mắc kẹt. Hoảng sợ, nhiều người liều mình nhảy xuống đất, bị thương.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đến hiện trường, kịp thời giải cứu 12 người và triển khai lực lượng dập lửa.

Quán karaoke An Phú bị cháy có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 (cao 3 tầng), diện tích cháy khoảng 400m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu vật liệu trang trí nội thất, gỗ.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 13 xe chuyên dụng, cùng 66 cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP