Trong tỉnh

Tự nhận mắc COVID-19 ‘toang rồi bà con ơi’, bị phạt 10 triệu đồng

Trong ngày Cá tháng Tư 1-4, một nam thanh niên ở huyện Quế Phong, Nghệ An lên mạng xã hội tự nhận mình dương tính với COVID-19 và than "toang rồi bà con ơi".

Công an huyện Quế Phong, Nghệ An làm việc với T. sau khi T. đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19 - Ảnh: P.THÀNH

Ngày 2-4, tin từ Công an huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, đơn vị này đã triệu tập V.V.T. (30 tuổi, ngụ xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong) để xử lý việc T. đăng tải nội dung sai sự thật về dịch COVID-19.

Trước đó, khoảng 9h40 sáng 1-4, Công an huyện Quế Phong phát hiện tài khoản mạng xã hội "Thằng Hầu" đăng dòng trạng thái "Dương tính với COVID-19 rồi, làm sao đây. Toang rồi bà con ơi...".

Trong phần bình luận, người này còn tiếp tục khẳng định mình bị nhiễm virus COVID-19.

Qua xác minh, Công an huyện Quế Phong đã xác định chủ tài khoản trên là V.V.T., hiện đang là lao động tự do tại xã Cắm Muộn.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận đã đăng dòng trạng thái trên với mục đích trêu đùa bạn bè trong ngày Cá tháng Tư.

T. nhận thấy việc làm của mình là vi phạm pháp luật đồng thời gỡ bỏ dòng trạng thái trên, đính chính thông tin, cam kết không tái phạm.

Công an huyện Quế Phong đã xử phạt T. 10 triệu đồng.

Tác giả: D. Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP