Pháp luật

Tạm giữ hai thanh niên bắt cóc bé trai 3 tuổi để đòi nợ

Sau nhiều lần đến nhà đòi nợ giúp người khác nhưng không thành, Phong và Toàn bắt cóc bé trai 3 tuổi để gây áp lực.

Chiều 12/10, Công an tỉnh Bến Tre tạm giữ hình sự Phạm Văn Phong (24 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) và Bùi Thế Toàn (21 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra nghi án Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trưa bốn ngày trước, chị N.T.H.L. (ngụ TP Bến Tre) báo cảnh sát về việc con trai 3 tuổi bị hai thanh niên bắt cóc tại khu phố 1, phường Phú Tân. Cảnh sát sau đó vào cuộc điều tra, truy xét thủ phạm.

Theo cơ quan điều tra, chồng chị L. có vay tiền của một người tên Thư (ngụ quận 6, TP.HCM) nhưng không trả đúng hẹn. Thư thuê Phong và Toàn đến nhà chị L. đòi tiền nhưng gia chủ không trả. Hai thanh niên sau đó nảy sinh ý định bắt cóc con trai của vợ chồng chị L. để gây áp lực.

Trưa 8/10, chị L. chạy xe máy đón bé trai 3 tuổi tan học về thì Toàn và Phong chạy xe máy bám theo.

Trên đường đi, cả hai yêu cầu chị L. dừng lại, sau đó bắt cóc bé trai đưa lên xe máy tẩu thoát. Người mẹ tri hô, đuổi theo không kịp nên báo cảnh sát.

Lúc đó, Phong và Toàn đưa bé trai đến thuê khách sạn ở Vĩnh Long. Cả hai liên tục gọi điện thoại cho chị L., yêu cầu trả tiền.

20h tối cùng ngày, hai nghi can chở bé trai quay lại nhà chị L., yêu cầu gia đình viết biên nhận nợ và lấy trước 50 triệu đồng thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP