Trong nước

Rừng đệm di sản thế giới bị "xẻ thịt": Kiểm lâm Quảng Bình nói gì?

Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình) vừa có báo cáo 1162/BC-KL về kết quả kiểm tra xác minh nội dung bài “Rừng đệm di sản thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng bị xẻ thịt” mà báo Infonet đã phản ánh.

Báo cáo của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT Quảng Bình) cho biết: Qua kiểm tra, xác định khu vực xảy ra khai thác gỗ trái phép thuộc Khoảnh 6, Tiểu khu 218 thuộc lâm phần quản lý của Chi nhánh Lâm trường Minh Hóa và Tiểu khu 239 do Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Phú Minh quản lý trên địa giới hành chính xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.

Cụ thể: Tại Khoảnh 6, Tiểu khu 218 phát hiện có 03 cây gỗ Kháo Vàng nhóm VI bị khai thác; phần thân gỗ đã lấy hết, còn lại gốc cây, cành, ngọn và bìa bắp; trên gốc cây có ký hiệu đã kiểm tra do lực lượng bảo vệ rừng thuộc Chi nhánh Lâm trường Minh Hóa kiểm tra, đánh dấu và lập biên bản ngày 15/9/2018, biên bản có thể hiện tọa độ của 3 gốc cây trên (phù hợp với hình ảnh mà báo nêu).

Bìa gỗ nằm ngổn ngang trong rừng.

Trong khu vực có một tuyến đường mòn; đây là tuyến đường vận xuất cũ trong khai thác gỗ theo kế hoạch trước đây của Chi nhánh Lâm trường Minh Hóa; lâm tặc lợi dụng tuyến đường này để lén lút vận chuyển gỗ khai thác trái phép ra khỏi rừng. (hình ảnh con đường phù hợp với hình ảnh báo nêu).

Tại Tiểu khu 239, rừng do Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Phú Minh quản lý: Có 1 gốc cây gỗ Gội nhóm IV bị khai thác, hiện trường còn lại 1 khúc gỗ bị dập không sử dụng được (hình ảnh khúc gỗ này phù hợp với hình ảnh báo nêu). Trạm Kiểm lâm Thượng Hóa đã phối hợp với Đồn biên phòng Cà Xèng, Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Phú Minh kiểm tra, lập biên bản thu gom để xử lý ngày 22/9/2018. (khối lượng là 0.410m3).

Ngoài ra, còn 1 gốc gỗ Gội nhóm IV bị khai thác, hiện trường còn 1 hộp gỗ bị rỗng ruột khối lượng 0.096m3 (dài 2,1m, rộng 46cm, dày 10cm) và 1 gốc gỗ Giỗi nhóm III, đường kính gốc chặt 55cm (hình ảnh hộp gỗ rỗng ruột và gốc chặt này phù hợp với hình ảnh báo phản ánh); lực lượng bảo vệ rừng thôn Phú Minh đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản ngày 15/3/2018.

Những thanh gỗ lớn được cưa xẻ nằm trong rừng chưa được lâm tặc vận chuyển hết.

Cũng theo báo cáo, trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo rừng trên địa bàn huyện Minh Hóa đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, các lực lượng chức năng và chủ rừng đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển gỗ trái pháp luật… Tuy nhiên, tình trạng người dân sống trong các thôn, bản gần rừng, liền rừng lén lút vào rừng để khai thác gỗ với hình thức nhỏ lẻ và dùng sức người kéo, vác về để tu sửa lại nhà cửa vẫn xảy ra.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đề nghị UBND huyện Minh Hóa chỉ đạo chính quyền xã Thượng Hóa phối hợp các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân về công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, Hạt kiểm lâm Minh Hóa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn; theo dõi, nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra rừng, truy quét lâm tặc.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình tổ chức lực lượng kiểm tra rừng, truy quét, đuổi lâm tặc ra khỏi lâm phần được giao, tăng cường công tác bảo rừng tại gốc, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tuyến đường mòn mà lâm tặc lén lút vận chuyển gỗ khai thác trái phép ra khỏi rừng.

Trước đó, ngày 2/10, báo Infonet có bài viết “Quảng Bình: Rừng đệm di sản thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng bị “xẻ thịt” phản ánh tình trạng “lâm tặc” khai thác gỗ lậu khu vực phía Bắc đèo Đá Đẽo ở địa bàn xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Khu vực rừng Bắc Đèo Đá đẽo trên ở xã Thượng Hóa là địa bàn nằm giữa những địa danh du lịch nổi tiếng như Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và hang động Tú Làn ở xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa).

Đây là khu vực rừng đệm tiếp giáp với rừng di sản thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng. Nơi đây có rất nhiều đơn vị bảo vệ rừng, thế nhưng “lâm tặc” vẫn thường xuyên vào rừng khai thác gỗ lậu gây bất bình trong quần chúng nhân dân địa phương.

Sau khi đăng bài, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Bình truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang “Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương có liên quan kiểm tra lại các nội dung báo nêu và có biện pháp xử lý, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 20/10/2018”.

Tác giả: Thanh Hà - Đặng Sơn

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP