Trong tỉnh

Nhiều gia súc chết rét

Không chỉ trâu, bò, đã ghi nhận cả lợn bị chết vì rét


Đã xuất hiện tình trạng gia súc chết khá nhiều vì rét tại các huyện miền núi. Ảnh: Phòng NN-PTNT huyện Con Cuông.

Từ ngày 1 - 13/1 trên địa bàn Nghệ An xảy ra đợt rét đậm triền miên. Tình trạng trên kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực nông nghiệp của các huyện miền núi, trước mắt thiệt hại về chăn nuôi khá lớn.

Ông Lô Văn Lý, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Con Cuông xác nhận, toàn huyện có tổng cộng 31 con gia súc bị chết rét, bao gồm 15 con trâu, 4 bò, 9 lợn, 3 dê. Ước thiệt hại 162 triệu đồng.

Ngoài trâu bò, huyện Con Cuông cũng ghi nhận một số con lợn chết vì rét. Ảnh: Phòng NN-PTNT huyện Con Cuông.

Tình trạng trên cũng xảy ra tại huyện Quế Phong, trước nhất ghi nhận có hơn 100 con trâu, bò, bê, nghé bị chết. Theo nhận định bước đầu, nguyên nhân khiến vật nuôi bị chết rét là do thói quen thả rông trong rừng, người dân không có giải pháp phòng chống hữu hiệu.

Tác giả: Việt Khánh

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP