Pháp luật

Nghi án chồng châm lửa đốt vợ và con gái 3 tuổi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Đông Hòa đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ hỏa hoạn làm 3 người bị bỏng.

Ngày 15/7, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang điều tra vụ hỏa hoạn làm 3 người trong một gia đình bị bỏng ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa (Phú Yên).

Chị H. đang nằm điều trị tại bệnh viện

“Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Đông Hòa đã khám nghiệm hiện trường vụ cháy để phục vụ điều tra.” - Đại tá Dĩnh cho hay.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22h ngày 13/7, trong lúc chị N.T.C.H (SN 1997) cùng con gái là T.K.V. (SN 2017) trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung đang nằm ngủ trong phòng, tại nhà riêng thì người chồng là T.V.K. mang dầu hỏa đổ lên tấm nệm, rồi châm lửa đốt cháy. Sau đó K. đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Vài phút sau, mẹ ruột của K. là bà L.T.M. ở nhà kế bên, phát hiện phòng ngủ của vợ chồng K. bị cháy nên chạy sang dùng chân đạp bung cửa phòng.

Lúc này H. bế cháu V. chạy từ trong phòng ra ngoài. Thấy hỏa hoạn người dân đã đến dập tắt lửa.

Hậu quả, H. bị bỏng 2 chân với tỷ lệ thương tích 25%, cháu V. bị bỏng chân trái với tỷ lệ thương tích 2%, bà M. cũng bị bỏng nhẹ ở chân trái.

Tác giả: Trung Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP