Trong tỉnh

Nghệ An: Người dân “chết lặng” đứng nhìn đàn trâu 8 con bị đất vùi lấp

Đàn trâu 8 con của một hộ gia đình tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị đất vùi lấp khi đang nhốt trong chuồng, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Đàn trâu 8 con của gia đình ông Xồng Pà Rê bị chết sau vụ sạt lở đất

Ngày 19/9/, ông Lầu Bá Chỏ - Phó Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một đàn trâu 8 con của một hộ gia đình bị sạt lở đất vùi lấp.

Cụ thể, vào lúc 4h ngày 19/9, tại km 8 đường Biên Giới thuộc khu vực bản Buộc Mú xã Na Ngoi do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 5 trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất.

Sạt lở đất đã vùi lấp một chuồng trâu 8 con của gia đình ông Xồng Pà Rê, tổng thiệt hại ước tính trên 200 triệu đồng.

“Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền và người dân đã đến hỗ trợ gia đình để tìm kiếm đàn trâu. Hiện tại đã tìm được 6 con, còn 2 con vẫn đang bị vùi lấp”, ông Chỏ thông tin thêm.
Bên cạnh đó, tại bản Huồi Thum, mưa lũ cũng đã cuốn trôi cây cầu tạm duy nhất vào bản khiến bản bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Theo lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, trên địa bàn các xã Na Ngoi, Bắc Lý và Mỹ Lý… đã có mưa lớn gây gãy đổ nhiều cây cối, sạt lở đất, ách tắc giao thông tại một số tuyến đường. Nhiều bản giáp biên giới Việt Nam – Lào bị cô lập với bên ngoài do mưa lũ.

Một số tuyến đường số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP