Xã hội

Đứng trước cửa, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Một người phụ nữ ở Quảng Bình không may bị sét đánh, dù lực lượng y tế đã cố gắng cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Chiều 9/9, thông tin từ ông Cao Xuân Dương, Chủ tịch UBND xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết trên địa bàn vừa có một người chết do bị sét đánh trong thời điểm mưa giông.

Ảnh minh họa.

Theo đó, vào khoảng 14h30, thời điểm đó đang xảy ra mưa giông, chị Đ.T.X. (SN 1983) trú tại thôn Bình Minh 1, xã Trung Hóa từ trong nhà bước ra cửa bị sét đánh trúng, ngã xuống thềm nhà.

Phát hiện người vợ nằm bất tỉnh trước thềm, chồng chị X. là anh Đinh Xuân Đông đã hô hoán nhờ người giúp đỡ và nhanh chóng liên hệ lực lượng y tế đến cấp cứu. Khi lực lượng y tế huyện Minh Hóa có mặt, chị X. vẫn còn thở nhưng do tổn thương quá nghiêm trọng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Được biết, gia cảnh của nạn nhân thuộc diện khó khăn của địa phương, 5 người con của chị X. đang đi học.

Hiện, gia đình và chính quyền đang tổ chức mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

Tác giả: Đình Hùng

Nguồn tin: Báo GĐ&XH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP