Trong nước

Động đất có độ lớn 2.9 Richter cách bờ biển Sầm Sơn 90 km

Một trận động đất có độ lớn 2.9 vừa xảy ra ngoài khơi, cách bờ biển thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) khoảng 90 km.

Ngày 3/10, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi cảnh báo động đất trên khu vực Biển Đông, cách bờ biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) khoảng 90 km.

Theo đó, vào hồi 1h22'57'' (giờ GMT), ngày 3/10, tức 8h22'57'' (giờ Hà Nội), ngày 3/10, một trận động đất có độ lớn 2.9 Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.680 độ vĩ Bắc, 106.829 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Động đất xảy ra tại khu vực Biển Đông cách bờ biển thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 90 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Vị trí chấn tâm trận động đất (Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu).


Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, vào lúc 5h12'44'' ngày 3/10/2021 một trận động đất có độ lớn 3.1 Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 12.892 độ vĩ Bắc, 110.234 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực Biển Đông cách đất liền khoảng 90 km (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Tác giả: Trần Lê

Nguồn tin: Báo Dân Trí

  Từ khóa: Động đất

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP