Pháp luật

Đối tượng nghiện game đi trộm cắp két sắt, gửi tiền...ngân hàng

Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) ngày 26-9 cho biết, đơn vị vừa làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1987, trú ở xã An Thượng, huyện Yên Thế, Bắc Giang) có hành vi trộm cắp tài sản.

Minh là nhân viên 1 công ty điện tử có yếu tố nước ngoài, và…nghiện game Internet.

Theo điều tra, chiều 17-9, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo của gia đình anh Hoàng (xã Hùng Sơn, Hiệp Hòa) về việc bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt, lấy đi 41 triệu đồng cùng 5,5 “cây” vàng; tổng trị giá tài sản khoảng 270 triệu đồng.

Đối tượng Minh khai nhận động cơ trộm cắp tài sản là do nghiện game Internet

Xác lập chuyên án đấu tranh, chiều 23-9, tổ công tác Công an huyện Hiệp Hòa đã bắt giữ Hoàng Văn Minh, khi đối tượng vừa thực hiện xong 2 vụ trộm cắp két tại 2 gia đình ở thôn Trung Đồng và thôn Tân Kết, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Lời khai ban đầu của Hoàng Văn Minh cho thấy, sau khi trộm được tài sản, anh ta đến ngân hàng ở huyện Hiệp Hòa chuyển vào tài khoản cá nhân 38 triệu đồng. Còn số vàng, Minh mang về thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, bán cho 2 cửa hàng vàng bạc được gần 230 triệu đồng rồi chuyển toàn bộ vào tài khoản cá nhân để chơi game.

Đến ngày 21-9, Minh thua toàn bộ số tiền trên rồi tiếp tục vay mượn bạn bè 80 triệu đồng để chơi và… thua tiếp. Theo hồ sơ, Hoàng Văn Minh có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Mê Linh (Hà Nội) tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa điều tra mở rộng.

Tác giả: Phạm Linh

Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP