Xã hội

Danh tính các nạn nhân trong vụ 2 xe máy đâm nhau, 3 thanh niên tử vong

Các nạn nhân trong vụ 2 xe máy đâm nhau khiến 3 thanh niên tử vong ở Hà Tĩnh còn rất trẻ, người nhỏ tuổi nhất mới 15.

Trưa 15/9, theo nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã có báo cáo sơ bộ về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong vào tối 14/9 cho các đơn vị liên quan.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo tài liệu của cơ quan Công an, vụ tai nạn xảy ra lúc 22h00’ tối ngày 14/9, tại Km 18+400 trên tỉnh lộ 547 (đoạn qua địa phận thôn Tân Trù, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân).

Vào thời điểm trên, xe máy BKS 38M1-182.87 do Nguyễn Nhâm Quốc (SN 2006) điều khiển chở sau Trần Văn Đức (SN 2005, cùng trú ở thôn Lâm Phú Thịnh, xã Xuân Liên) va chạm với xe mô tô BKS 38N1-261.18 (chưa xác định được người điều khiển). Trên xe có Bùi Văn Trung (SN 1996) và Bùi Đức Nhâm (SN 2002, cùng trú tại thôn Yên Liễu, xã Xuân Yên).

Hậu quả Bùi Văn Trung, Trần Văn Đức và Nguyễn Nhâm Quốc tử vong tại hiện trường. Bùi Đức Nhâm bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Trước đó, Báo Giao thông có đưa tin 2 xe máy đâm nhau trong đêm, 3 thanh niên tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 22h, trên tuyến đường ven biển đoạn gần Trường THCS Hoa Liên (thuộc xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân) xảy ra vụ TNGT giữa xe máy BKS: 38M1-182.87 với xe máy BKS: 38N1-261.18.

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ, 1 người được đưa đi cấp cứu; hai xe máy hư hỏng nặng.

Xác nhận thông tin, ông Mai Anh Lý - Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho biết: Trong 4 nạn nhân thì có 2 nạn nhân người trong xã Xuân Liên, 2 nạn nhân người xã Xuân Yên.

Tất cả còn rất trẻ, người lớn tuổi nhất 25, người trẻ nhất chỉ mới 15 tuổi.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP