Thể thao

U23 Việt Nam thiết lập hàng loạt kỷ lục sau trận ra quân

Dù không thể giành 3 điểm trước U23 Thái Lan ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2022 tuy nhiên nhưng gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện là rất đáng khích lệ.

Tối ngày 2/6, U23 Việt Nam có trận ra quân tại quân VCK U23 châu Á 2022 gặp U23 Thái Lan. Đội bóng của HLV Gong Oh Kyun có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm nhờ công của hậu vệ cánh Phan Tuấn Tài. Tuy nhiên sự mất tập trung của Văn Toản khiến trận đấu trở lại vạch xuất phát trước giờ nghỉ. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, U23 Việt Nam một lần nữa vươn lên dẫn trước nhờ công của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Đáng tiếc ở phút bù giờ cuối cùng, U23 Việt Nam lại để đối thủ ghi bàn gỡ hòa. Chung cuộc, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan hòa nhau với tỷ số 0-0.

Dù không thể giành 3 điểm trước U23 Thái Lan ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2022 tuy nhiên nhưng gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện là rất đáng khích lệ. Trước trận đấu này, thầy trò HLV Gong là những người được đánh giá thấp hơn.

Bên cạnh đó, 1 điểm trước người Thái cũng đủ để giúp U23 Việt Nam thiết lập hàng loạt kỷ lục sau trận ra quân.

Thứ nhất, U23 Việt Nam nối dài mạch bất bại trước các đối thủ Đông Nam Á lên con số 23 trận. Kể từ cuối năm 2017 đến nay, U23 Việt Nam với 3 HLV trưởng khác nhau (Park Hang-seo, Đinh Thế Nam và Gong Oh-kyun) chưa từng thua đại diện Đông Nam Á nào trên mọi đấu trường, khi sở hữu chuỗi bất bại gồm 20 trận thắng và 3 trận hòa ở các mặt trận. Đây là thành tích chưa đội bóng Đông Nam Á nào trong quá khứ làm được.

U23 Việt Nam thiết lập hàng loạt kỷ lục sau trận ra quân

Tính trên mọi đấu trường, U23 Việt Nam đã có 13 trận không thua liên tiếp kể từ thất bại gần nhất trước U23 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-2 tại lượt cuối vòng bảng U23 châu Á 2020.

Thứ hai, U23 Việt Nam nối dài mạch trận bất bại trước U23 Thái Lan lên con số 7, gồm 5 thắng, 2 hòa. U23 Thái Lan đã mạnh lên đáng kể so với SEA Games 31 nhưng vẫn không thể đánh bại được U23 Việt Nam. Và đây thực sự là một thành tích rất đáng để tự hào về bóng đá trẻ nước nhà.

Cột mốc bất bại trước người Thái tính từ chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng với tỷ số đậm 3-0 vào ngày 24/8/2017. Sau đó U23 Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng 2-1 trước Voi chiến tại giải đấu giao hữu M-150 Cup vào cuối năm 2017. Đây cũng là trận đấu đầu tiên mà HLV Park Hang Seo dẫn đội U23 Việt Nam đối đầu với U23 Thái Lan và đã giành ngôi á quân.

Đến đầu năm 2019, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng hủy diệt 4-0 trước người Thái ở vòng loại U23 châu Á 2020. Đây cũng có thể coi là một trận đấu đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam trong những lần đối đầu với người Thái.

Đến cuối năm 2019, hai đội gặp nhau tại vòng bảng SEA Games 30 và hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Sau đó đến giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, với đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ, U23 Thái Lan tiếp tục phải nhận hai thất bại liên tiếp trước U23 Việt Nam ở vòng bảng và trong trận chung kết với cùng tỷ số 0-1. Đó cũng là kết quả mà Voi chiến phải nhận ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra vào thắng 5/2022.

U23 Việt Nam nối dài mạch trận bất bại trước người Thái

Thứ ba, với việc giành 1 điểm và ghi 2 bàn trước Thái Lan, ĐT U23 Việt Nam của HLV Gong Oh Kyun đã tạo ra màn ra quân ấn tượng nhất cho bóng đá Việt Nam ở VCK U23 châu lục từ trước tới nay.

Cụ thể trong các trận ra quân ở đấu trường châu lục cấp độ U23 (tính từ năm 2016), U23 Việt Nam chỉ toàn để thua. Cụ thể lứa cầu thủ trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã để Jordan đánh bại với tỷ số 3-1. Đến VCK U23 châu Á năm 2018 diễn ra tại Trung Quốc, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng không thể có điểm trong ngày ra quân khi để cho U23 Hàn Quốc lội ngược dòng đánh bại với tỷ số 1-2. Tiếp theo ở giải đấu diễn ra tại Thái Lan năm 2020, U23 Việt Nam dù không để thua nhưng cũng chỉ có trận hòa 0-0 đầy bất lực trước U23 UAE.

Tác giả: Phong Trần

Nguồn tin: bongda365.top

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP