Thể thao

Tuyển Việt Nam sẽ tụt xuống hạng 98 thế giới

Hai thất bại liên tiếp trước Trung Quốc và Oman sẽ khiến tuyển Việt Nam bị trừ điểm trên BXH FIFA còn Thái Lan tăng điểm dù không đá trận nào trong tháng 10.

Theo tính toán mới nhất của trang Football Ranking, tuyển Việt Nam sẽ bị trừ 10,81 điểm sau trận thua 1-3 trước Oman hôm 12/10 tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Trước đó, đội tuyển đã bị trừ 16,76 điểm sau hai trận thua trước Saudi Arabia và Australia hồi tháng 9 và 10,35 điểm sau trận thua Trung Quốc đầu tháng 10.

Trên bảng dự đoán, tuyển Việt Nam bị tụt xuống hạng 98. Trong nhóm các đội Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn duy trì vị trí số một nhưng sẽ bị Thái Lan thu hẹp khoảng cách. Trong tháng 10, tuyển Thái Lan sẽ tăng 5 bậc để vươn lên vị trí thứ 117 FIFA dù không thi đấu trận nào.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ công bố bảng xếp hạng tháng 10 vào ngày 21/10 sau khi các đội tuyển kết thúc loạt trận trong kỳ FIFA Days.

Việt Nam bị trừ 21,16 điểm sau 2 trận thua trong tháng 10, sẽ rớt 3 bậc xuống hạng 98 thế giới. Ảnh: FIFA Football Ranking.

Tuyển Việt Nam là đội duy nhất ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á chưa có điểm nào sau 4 trận. Thầy trò HLV Park đứng cuối bảng B, xếp trên là tuyển Trung Quốc.

Vào tháng 11, tuyển Việt Nam có hai trận với các đối thủ mạnh là Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11). Nếu tiếp tục để thua, tuyển Việt Nam có nguy cơ ra khỏi tốp 100 thế giới.

Theo dự báo của We Global Football, tuyển Việt Nam không còn cơ hội tại bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 sau trận thua Oman. Xác suất để tuyển Việt Nam giành vé trực tiếp đi VCK Cúp thế giới là 0% trong khi cơ hội tranh suất dự vòng play-off (kết thúc bảng ở vị trí thứ ba) khu vực châu Á là 0,04%.

Ở bảng này, đội có cơ hội cao nhất là tuyển Nhật Bản với 68,16%. Khả năng đá play-off của thầy trò HLV Hajime Moriyasu là 28,52%. Đây là thống kê khá bất ngờ bởi tuyển Nhật Bản mới có 6 điểm sau 4 trận, đứng thứ 4 tại bảng B, xếp sau các đội Saudi Arabia (12 điểm), Australia (9 điểm) và Oman (6 điểm, hơn Nhật Bản chỉ số phụ).

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP