Xã hội

Tìm thấy nam sinh lớp 7 sau 20 ngày mất tích

Sau hơn 20 ngày, nam học sinh lớp 7 ở quận Bình Tân (TP.HCM) đã được gia đình tìm thấy ở TP Vũng Tàu.

Ngày 21/4, bà Ngũ Thị Phương Dung (36 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cho biết gia đình đã tìm thấy con trai tên Hải Đăng (13 tuổi) sau hơn 20 ngày mất tích.

Theo bà Dung, khi báo chí đăng tin, một người dân ở TP Vũng Tàu đã gọi điện thoại, báo cho gia đình có phát hiện một bé trai giống với nhận dạng trên.

Qua đối chiếu, bà Dung xác định bé trai ở TP Vũng Tàu là con mình nên đến Công an quận Bình Tân trình báo.

Cơ quan chức năng quận Bình Tân đã liên hệ công an một phường ở TP Vũng Tàu giữ cháu bé lại.

Gia đình bà Dung đã xuống TP Vũng Tàu gặp lại con và đưa về nhà trong ngày, sức khỏe Hải Đăng ổn định.

“Bé nói sau khi rời nhà đã đạp xe xuống TP Vũng Tàu xin nước, xin cơm, nhặt ve chai kiếm sống. Bé đã ở nhờ nhà một người dân khoảng 2 tuần đến khi gia đình hay tin”, người mẹ chia sẻ.

Trước đó, ngày 28/3, giữa bà Dung và con trai xảy ra mâu thuẫn tại căn nhà trên đường số 8, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Người con đã lén gia đình lấy xe đạp bỏ nhà ra đi và mất liên lạc.

Tác giả: An Huy

Nguồn tin: zingnews.vn

  Từ khóa: đi lạc ,tìm thấy ,nam sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP