Pháp luật

Tìm bị hại trong vụ mua bán bộ phận cơ thể người

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tìm nạn nhân của đường dây mua bán thận do các đối tượng Tôn Nữ Thị Huyền cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Mua bán bộ phận cơ thể người” do Tôn Nữ Thị Huyền, sinh ngày 6-6-1975, nơi cư trú: 29/80 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh cùng đồng phạm thực hiện tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trên cả nước theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11 ngày 25-01-2019 của cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Quá trình điều tra xác định: Tôn Nữ Thị Huyền (tên thường gọi: chị Hai) là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán thận.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5-2017 đến 20-1-2019, Huyền đã cùng các đối tượng giúp sức là Huỳnh Linh Tâm, Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Đức Tùng, Phạm Quang Cảnh, Đào Đức Hai Việt, Đào Quang Hưng, Vũ Trâm Anh Khôi lên mạng Internet vào trang Facebook để tìm và chủ động liên hệ với các nạn nhân cần bán thận, sau đó đã tổ chức cho các nạn nhân khám tổng quát tại Việt Nam và sang Campuchia để mổ, cắt thận bán cho các đối tượng người nước ngoài.

Trong thời gian từ tháng 5-2017 đến 20-1-2019, những ai là nạn nhân của đường dây mua bán thận do các đối tượng Tôn Nữ Thị Huyền (tên gọi khác: chị Hai), Huỳnh Linh Tâm (tên gọi khác: Tâm lớn), Nguyễn Minh Tâm (tên gọi khác: Tâm nhỏ), Đào Đức Hai Việt (tên gọi khác: Kiệt), Vũ Trâm Anh Khôi (tên gọi khác: Luân) và Đào Quang Hưng, thực hiện đề nghị đến cơ quan CSĐT Bộ Công an (địa chỉ: 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh), gặp điều tra viên Nguyễn Việt Dũng, số ĐT: 0365223333 để trình báo, làm việc.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP