Pháp luật

Thiếu tá công an bị nhóm đốt pháo đánh trọng thương

Nhóm thanh niên đốt pháo đêm giao thừa khi bị công an mời về trụ sở làm việc đã dùng cây tấn công lực lượng chức năng khiến một thiếu tá bị thương.

Ngày 27/1, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang làm rõ việc nhóm thanh niên đốt pháo có hành vi chống người thi hành công vụ.

Tối 24/1 (30 Tết), Công an xã Cư Né (huyện Krông Búk) phân công các tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết.

Khoảng 23h45, tổ tuần tra số 3 do thiếu tá Quách Huy, Phó trưởng Công an xã Cư Né, làm tổ trưởng tuần tra tại buôn Dhia 1, xã Cư Né.

Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện Y Nhỡ Mlô (23 tuổi) và Nguyễn Duy Quyền (29, cùng trú tại Buôn Dhia 1, xã Cư Né) đang đốt pháo.

Nhóm thanh niên bị đưa về trụ sở công an làm việc. Ảnh: Công an cung cấp.

Lúc này, tổ tuần tra tiếp cận 2 thanh niên trên, yêu cầu dừng việc đốt pháo, mời về trụ sở xã làm việc. Tuy nhiên, 2 thanh niên trên không hợp tác, không đồng ý về trụ sở công an làm việc.

Lúc này, Y Nhưng Mlô (19 tuổi), Y Tió Niê (18 tuổi), Y Tah Mlô (28 tuổi) và Y Sen Mlô (28 tuổi, cùng ngụ Buôn Dhia 2, xã Cư Né), bạn của 2 thanh niên trên hô to "đánh công an xã". Sau đó, nhóm trên dùng tay, gậy tre bên đường tấn công lực lượng tuần tra.

Vụ việc khiến thiếu tá Quách Huy và anh Nguyễn Văn Phước, công an viên bị thương. Khi thấy lực lượng hỗ trợ của công an xã và Công an huyện Krông Búk đến hiện trường thì nhóm trên bỏ chạy.

Lực lượng chức năng đã bắt nhóm thanh niên đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Tây Nguyên

Nguồn tin: Zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP