Giáo dục

Sinh viên tình nguyện mở 10 lớp Tiếng Anh miễn phí cho học sinh miền núi

Những ngày này, 25 sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đã có nhiều hoạt động đầy ý nghĩa tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn.

Lớp Tiếng Anh miễn phí cho các em học sinh xã Tường Sơn. Ảnh: Thái Hiền

Trong đợt này, hoạt động đầu tiên là đội tình nguyện sẽ dạy Tiếng Anh miễn phí cho 200 em học sinh trên địa bàn xã.

Làm đồ chơi cho trường mầm non xã từ nguyên vật liệu sẵn có. Ảnh: Thái Hiền

Cùng với dạy Tiếng Anh miễn phí, một trong những hoạt động mở đầu cho chiến dịch mùa hè xanh là làm đồ chơi cho trường mầm non xã. Bằng các nguyên liệu tái chế và có sẵn như dây thừng, gỗ hay lốp xe đã qua sử dụng, các bạn sinh viên tình nguyện đã tự mày mò làm nên nhiều đồ chơi bắt mắt, ngộ nghĩnh cho trẻ.

Từ những chiếc lốp hỏng, dưới bàn tay khéo léo của sinh viên đã biến thành những đồ chơi đẹp mắt. Ảnh: Thái Hiền

Ngoài các hoạt động trên, thời gian tới, đội sinh viên tình nguyện sẽ phối hợp cùng ĐVTN xã Tường Sơn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Ra quân làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, vệ sinh đường làng ngõ xóm; Thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách; Tuyên truyền pháp luật về giao thông; Dạy cho các em kỹ năng phòng chống đuối nước và Phòng chống xâm hại tình dục… Đặc biệt, đội sẽ tổ chức chương trình điện sáng đường thôn với việc hỗ trợ 70 bóng đèn ở tất cả các cột điện thắp sáng đường làng cho 2 bản Ồ Ồ, Già Hóp xã Tường Sơn.

Tác giả: Thái Hiền

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP