Trong tỉnh

Phẫu thuật cứu sống sản phụ mang song thai cận kề cái chết vì tiền sản giật

Sản phụ H. nhập viện trong tình trạng co giật toàn thân, tím tái, huyết áp cao 180/100 mmHg, mang song thai 36 tuần, nguy kịch tính mạng.

Ngày 7/12, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, vừa qua, bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu, cứu sống thành công một sản phụ mang song thai nguy kịch tính mạng vì tiền sản giật.

Phẫu thuật cấp cứu, cứu sống thành công 3 mẹ con sản phụ H.

Trước đó, ngày 02/12, bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu tiếp nhận sản phụ Trần Thị H. (25 tuổi trú xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) nhập viện trong tình trạng mang thai lần 3, thai đôi 36 tuần, sản giật nặng. Huyết áp khi vào 180/100 mmHg, phù toàn thân, kèm theo xét nghiệm Protein nước tiểu 7,1g/l, nguy kịch.

Ngay lập tức, thai phụ được các bác sỹ trong kíp trực bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu xử trí theo phác đồ điều trị tiền sản giật của bệnh viện, được chỉ định mổ lấy thai cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hảo - Trưởng khoa Sản, bệnh viện Đa khoa bệnh viện Quỳnh Lưu cho biết: "Sản phụ H. nhập viện trong tình trạng co giật toàn thân, tím tái, huyết áp cao 180/100 mmHg, song thai non tháng, nguy kịch tính mạng.

Xác định sản phụ đã cận kề cái chết, nếu không phẫu thuật cấp cứu kịp thời thì thai nhi sẽ chết ngạt trong bụng, nguy cơ mất cả mẹ lẫn con là rất cao. Ngay sau khi được đưa vào khoa sản, y bác sĩ bỏ qua tất cả các quy trình, phối hợp với khoa hồi sức mổ cấp cứu cho sản phụ".

Kíp mổ căng thẳng, kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ may mắn cứu sống cả mẹ lẫn con.

Sức khoẻ của 3 mẹ con sản phụ H. dần ổn định. 2 đứa trẻ đã tự bú.

2 bé gái chào đời nặng 2,2kg và 2,3kg sau đó được chăm sóc tại khoa Nhi của bệnh viện.

Cũng theo bác sĩ Hảo, sau phẫu thuật, sản phụ H. phải hồi sức 3 ngày mới qua cơn nguy kịch. Huyết áp đã được khống chế ở mức ổn định.

Hiện tại, sức khoẻ của 3 mẹ con sản phụ đã ổn định, 2 bé gái tình trạng sức khoẻ tốt, đã tự bú.

Sản giật hay còn gọi là hội chứng nhiễm độc thai nghén chính là yếu tố hàng đầu dẫn đến nhiều tai biến sản khoa nguy hiểm như đẻ non, thai chết lưu, nhau bong non…, thậm chí đe dọa đến sự sống còn của mẹ và con.

Sản giật là biến chứng nội khoa thường gặp nhất ở phụ nữ mang thai với tỉ lệ từ 2% – 8%. Triệu chứng thường gặp là phù, huyết áp tăng và protein niệu.

Nhiều chuyên gia giải thích, tiền sản giật là một chứng bệnh nghiêm trọng trong thời kỳ thai nghén, thường gặp nhất ở ba tháng cuối thai kỳ, tần suất hay gặp vào mùa đông xuân, khi khí hậu trở lạnh.

Tác giả: Nhã Hoàng

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP