Pháp luật

Nhóm thiếu niên mang hung khí, bom xăng đi thanh toán đối thủ

Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng vừa ngăn chặn kịp thời nhóm thiếu niên dùng hung khí tự chế chuẩn bị đi đánh nhau.

Khoảng 20h ngày 23/6, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng triển khai lực lượng truy đuổi, vây bắt nhóm thiếu niên mang theo 5 dao, 1 tuýp sắt, 2 chai bom xăng tự chế.

Lực lượng công an bắt được 3 đối tượng đều ở quận Sơn Trà gồm: Đặng Văn Nhật Hoàng (14 tuổi), trú phường An Hải Tây; Huỳnh Ngọc Hải (14 tuổi), trú Phước Mỹ và Phạm Phú Nguyên (13 tuổi), trú phường Nại Hiên Đông.

Hung khí và 2 chai "bom xăng" do các đối tượng tự tạo

Các đối tượng khai nhận cùng với 5 thanh niên khác chuẩn bị hung khí, "bom xăng" để đi tìm và thanh toán với 1 nhóm khác trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn; chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, đề xuất xử lý theo đúng quy định.

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, công an các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Liên Chiểu và nhất là các đội 911 liên tục phát hiện nhiều nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí tự chế đi thanh toán lẫn nhau; nếu không bị ngăn chặn kịp thời thì hậu quả khôn lường./.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP