Trong tỉnh

Người vùng lũ Nghệ An chua xót nhìn vật nuôi chết dần

Vay cả trăm triệu đồng mua đàn gà giống nhưng chưa kịp bán quả trứng nào, chị Nguyễn Thị Thoa (Nghệ An) chết lặng khi nhìn cả trăm con gà chết dần vì nước lũ dâng cao.

3 ngày nay, cuộc sống của hơn 2.7000 hộ dân tại xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bị ảnh hưởng nặng nề do nước lũ dâng cao.

Người dân địa phương cho biết lũ kéo về nhanh kèm theo mưa lớn khiến người dân không kịp chuẩn bị, nhiều tài sản bị hư hại, cuốn trôi

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Xuân Dinh (Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu), cho biết từ chiều 28/9, mưa lớn cùng nước lũ thượng nguồn đổ về khiến nhiều xã như Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn, Cầu Giát, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng... ngập sâu. "Thiệt hại về chăn nuôi, hoa màu, cây trồng rất lớn. Nước lũ đã rút song chưa đáng kể, chính quyền đang hỗ trợ người dân về mọi mặt", ông Dinh nói.

Nhiều nhà dân ở xã Quỳnh Lâm bị nước ngập sâu từ 0,4-1,2 m. Chính quyền địa phương buộc phải đưa người dân di tản đến nơi ở an toàn chờ nước rút.

Vay 100 triệu đầu tư nuôi hơn 600 con gà đẻ trứng nhưng mưa lũ đổ về khiến gia đình chị Nguyễn Thị Thoa (thôn 13, xã Quỳnh Lâm) có nguy cơ trắng tay. "Đàn gà đã chết gần 200 con, giờ ngấm nước cứ chết dần, chết mòn. Không biết rồi lấy đâu ra trả nợ", người phụ nữ cho biết.

Cạnh nhà chị Thoa, bà Phạm Thị Phúc (62 tuổi) đang mong nước lũ sớm rút để phơi lại số lúa đang ngập chìm trong lũ. "2h sáng, lũ ùn ùn đổ về, hai vợ chồng cố gắng khiêng lúa lên nơi cao ráo nhưng không kịp. Hàng chục bao tải lúa dưới nhà kho giờ vẫn chìm trong lũ", bà nói.

Theo người dân, mưa lớn kéo dài cùng việc thủy điện, hồ thủy lợi xả lũ khiến lũ lên nhanh trong đêm. Người dân dù đã đề phòng, di chuyển đồ lên cao song vẫn thiệt hại lớn.

Trang trại gần 1 ha chìm trong lũ nên bà Hoàng Thị Linh (60 tuổi, xóm 13 xã Quỳnh Lâm) cùng các con tranh hái đu đủ, ổi, dưa về bán gỡ vốn. "Mất hết rồi, không còn gì nữa. Năm trước lũ cuốn đi đàn lợn, năm nay thì mấy ao cá, gà... May mắn đàn dê, nai vẫn sống sót nhưng số nợ 50 triệu đầu tư không biết bao giờ mới trả được", bà nói.

Hiện các khu dân cư đang ngập sâu, người dân muốn di chuyển phải dùng thuyền hoặc liều mình lội dòng lũ sâu hơn 1 m.

Chính quyền địa phương cùng các đoàn thiện nguyện nhiều ngày qua đã mang nhu yếu phẩm, nước uống hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.

Trên tuyến quốc lộ 7 đoạn qua xã Bảo Thành, Khánh Thành...(huyện Yên Thành) và nhiều đường liên xã khác bị ngập sâu. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, cấm người dân lưu thông để đảm bảo an toàn.

Theo thống kê, đợt mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 tại tỉnh Nghệ An đã khiến hơn 13.500 nhà dân bị ngập, hàng nghìn người phải di dời đến nơi an toàn. Mưa lũ gây thiệt hại 1.500 ha lúa, hơn 7.000 ha hoa màu, làm chết hàng chục nghìn con gia cầm.

Tác giả: Phạm Trường

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP