Thế giới

Khéo đút tiền, đại gia TQ lên cấp thứ trưởng 'ngon ơ'

Dư luận Trung Quốc đang xôn xao vụ một chủ doanh nghiệp tư nhân giả mạo lý lịch, rồi vung tiền mua chức, leo lên tận vị trí tương đương cấp thứ trưởng bộ tư pháp.

Giả mạo lý lịch để tiến thân

Ngày 25/5, trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung Quốc (UBKTKL) thông báo, Lư Ân Quang, sinh năm 1965, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư pháp (tương đương cấp thứ trưởng) đã bị điều tra do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp để xử lý theo pháp luật.

Lư Ân Quang khi còn đương chức. (Ảnh: Tân Kinh báo)

Theo thông báo, Quang đã “giả mạo toàn diện và che dấu suốt thời gian dài lý lịch vào đảng, tuổi tác, quá trình học tập công tác, hoàn cảnh gia đình. Quang còn rải tiền mở lối, móc nối quan hệ để mua quan và chạy các danh hiệu vinh dự, từ một ông chủ xí nghiệp tư nhân từng bước trở thành quan chức cấp thứ trưởng.

Chưa hết, Quang còn vừa làm quan vừa kinh doanh, khống chế và kinh doanh nhiều công ty xí nghiệp, thông qua các thủ đoạn không chính đáng để giành được tư lợi, hối lộ khoản tiền rất lớn cho nhân viên công tác nhà nước để được đề bạt và kinh doanh kiếm lợi phi pháp, có dấu hiệu phạm tội hối lộ.

Thông báo còn nêu rõ, Quang vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, gây tổn hại nghiêm trọng đến chế độ tuyển chọn, sử dụng nhân sự, phá hoại môi trường chính trị của địa phương và đơn vị liên quan, tính chất xấu xa, tình tiết nghiêm trọng.

Với những hành vi trên, Lư Ân Quang đã bị khai trừ đảng và chức vụ công, hủy bỏ các danh hiệu được khen thưởng và chuyển giao hồ sơ cho cơ quan tư pháp xử lý.

Quang bị điều tra từ giữa tháng 12 năm ngoái, trở thành cán bộ lãnh đạo cấp bộ duy nhất của Bộ Tư pháp bị ngã ngựa kể từ sau Đại hội 18 (11/2012).

Trước đó, vào tháng 6/2016, thanh tra UBKTKL khi xem xét công tác chống tham nhũng của Đảng ủy Bộ Tư pháp đã phat hiện một số vấn đề, trong đó có việc nhân sự bị nhiều đơn thư khiếu nại. Đặc biệt, có trường hợp cán bộ lãnh đạo kiêm chức sai quy định, giả mạo hồ sơ, che dấu các vấn đề cá nhân…

Điều thú vị là, sau đó, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã thành lập Tổ lãnh đạo công tác chấn chỉnh sửa chữa và do chính Lư Ân Quang đứng đầu.

Bốn lần nhảy vọt bất thường

Thông báo của UBKTKL có nêu việc Quang làm giả tuổi tác và quá trình công tác và 4 lần thăng tiến nhảy vọt. Theo Tân Kinh báo, những ai được xem lý lịch tóm tắt của Quang đều sững sờ bởi con đường thăng tiến rất khác thường này của ông ta.

Thứ nhất, từ Chính Hiệp huyện lên Chính Hiệp tỉnh.

Quang quê ở Dương Cốc, tỉnh Sơn Đông, vốn là giáo viên dân lập, chủ xí nghiệp cấp xã, sau đó là Chủ tịch, Phó bí thư xã. Hơn 30 tuổi, Quang đã là Phó chủ tịch Chính hiệp huyện, sau đó lên Chính Hiệp tỉnh làm cấp phó, rồi là Chủ nhiệm Trung tâm dịch vụ khai thác Khoa học kỹ thuật, trở thành cán bộ lãnh đạo cấp cục.

Thứ hai, từ quan chức Chính Hiệp đến người nắm truyền thông.

Từ 2001 đến 2007, Quang đã tham gia vào tổ trù bị thành lập Tập đoàn xuất bản văn hóa Hoa Hạ, rồi đảm nhiệm chức Giám đốc nhật báo Hoa Hạ, từ đó chuyển ngành sang giới truyền thông.

Thứ ba, từ báo chí truyền thông lên cơ quan trung ương.

Tháng 6/2007, Quang chuyển về công tác ở Bộ Lao động xã hội (sau là Bộ Nhân sự xã hội), giữ chức Phó văn phòng bộ kiêm Thanh tra viên, sau đó làm Cục phó Cục Giám sát lao động.

Thứ tư, nhảy sang tư pháp, được đề bạt cấp thứ trưởng.

Năm 2009, Quang lại “chuyển nghiệp” sang làm Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Tư pháp, dù trước đó không hề có kinh nghiệm công tác chính pháp. Sau 6 năm, tháng 11/2016, Quang leo lên ghế Chủ nhiệm, trở thành đảng ủy viên, cấp thứ trưởng.

Dư luận cho rằng, việc Quang giả mạo hồ sơ, thăng tiến liên tục như thế hiển nhiên có “quý nhân phù trợ”. Với việc Quang bị cơ quan tư pháp điều tra, sắp tới chắc hẳn sẽ bộc lộ ra những tình tiết cụ thể cùng những nhân vật có liên quan.

Tác giả: Ngô Tuyết
Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP