Trong tỉnh

Đối tượng giả làm cán bộ Bộ Quốc phòng để lừa đảo lĩnh án 11 năm tù

Tự nhận mình là cán bộ của Bộ Quốc phòng, có mối quan hệ với các lãnh đạo thành phố, Sơn lừa bán nhiều lô đất ảo và xin việc làm...

Ngày 25/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Sơn (SN 1964, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng tại tòa, đối tượng Trần Văn Sơn tự nhận mình là cán bộ của Bộ Quốc phòng, có mối quan hệ với các lãnh đạo thành phố, để lừa bán nhiều lô đất ảo và xin việc làm cho người khác.

Bị cáo Sơn giả làm cán bộ Bộ Quốc phòng để lừa bán đất, chạy việc... (Ảnh: Baodanang).

Chỉ trong vòng 3 năm, từ năm 2016 đến năm 2019, Sơn lừa đảo 3 người để chiếm đoạt tổng số tiền 5,574 tỷ đồng.

Tại phiên xét xử, Sơn cho rằng bị cáo không có ý định lừa. Y cho rằng sau khi nhận tiền của những bị hai, đối tượng đã giao cho một người đàn ông để mua đất. Tuy nhiên, quá trình đưa tiền cho người đàn ông không có bất cứ giấy tờ gì biên nhận nên không có bằng chứng để bảo vệ mình...

Kết thúc phiên xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sơn mức án 11 năm tù.

Tác giả: N.T

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP