Trong tỉnh

Đoàn đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17/8, Đoàn đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào tại tỉnh Nghệ An đã về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thành kính tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa Kiệt xuất.

Về phía Đại sứ quán Lào tại Việt Nam có đồng chí Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam.

Về phía các tỉnh của nước CHDCND Lào có các đồng chí: Bun-chăn Sỉ-vông-phăn - Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng; Văn-xay Pheng-xum-ma - Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Khăm-phăn Sít-thi-đăm-pha - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn; Văn-xay Phong-sa-vẳn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn; Su-văn-ni Xay-xạ-nạ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 11, Chủ tịch HĐND tỉnh Bô Ly Khăm Xay; Vông-sỏn In-pan-phim - Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Xay Sổm Bun; Lỉnh-thoong Sẻng-ta-văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sa Vẳn Na Khệt.

Về phía đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao có đồng chí Đại sứ Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Các đại biểu dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế, Người đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Đồng chí Đại sứ Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao dâng lễ tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Nguyễn Anh Dũng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển từ mối quan hệ truyền thống, do Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hoàng Thân Souphanouvong, Chủ tịch Cay xỏn Phôm vi hản và các nhà lãnh đạo cách mạng của hai nước xây dựng nền móng, dày công vun đắp, được các thế hệ lãnh đạo, các chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước phát triển thành mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đặc biệt, mẫu mực, hiếm có, là tài sản vô giá của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Việt Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long”. Chủ tịch Cay xỏn Phôm vi hản cũng khẳng định: “Trong lịch sử cách mạng thế giới cũng đã có những tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện đến như vậy”; “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông.”

Đồng chí Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam dâng hương tại quê Ngoại của Người

Đồng chí Đại sứ Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao dâng hương tại quê Ngoại của Người

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tại quê Ngoại của Người

Đoàn đại biểu nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đặc biệt, từ khi hai nước thực hiện công cuộc đổi mới với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với truyền thống tốt đẹp của mối “quan hệ đặc biệt” và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, quan hệ giữa hai nước ngày càng được tăng cường, mở rộng và giành được những thắng lợi to lớn.

Đoàn đại biểu nghe giới thiệu tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cũng trong sáng nay, Đoàn đại biểu tham quan tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, Đoàn đại biểu được giới thiệu các hình ảnh về tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quân đội và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam; một số kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay xỏn Phôm vi hản; hiện vật trang phục và dụng cụ phục vụ đời sống của nhân dân các dân tộc Lào…

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tình cảm đặc biệt của nhân dân các dân tộc Lào đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam, là biểu hiện sinh động tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt thủy chung, trong sáng của hai nước Việt Nam - Lào.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP