Thế giới

Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ trong 2 năm tới

Ứng viên Dân chủ Jon Ossoff đã được dự đoán giành chiến thắng trước đối thủ đảng Cộng hòa David Perdue trong cuộc bỏ phiếu ở bang Georgia, theo nhiều tờ báo lớn của Mỹ.

Ông Joe Biden cùng 2 ứng viên Thượng nghị sĩ bang Georgia. Ảnh: Bloomberg

Hãng tin AP dự đoán ông Ossoff giành chiến thắng sau khi khoảng cách giữa ông với đối thủ Perdue tăng lên 25.000 phiếu.

Khi kết quả được xác nhận, ông Ossoff (33 tuổi), sẽ trở thành Thượng nghị sĩ trẻ nhất trong 4 thập kỉ qua.

Với chiến thắng của ông Ossoff và ông Raphael Warnock (người giành chiến thắng trước đó trước đối thủ Cộng hòa Kelly Loeffler), cả 2 ghế Thượng viện của bang Georgia đã thuộc về đảng Dân chủ, nâng tổng số ghế của đảng này lên 50/100 ghế, bằng với số ghế của đảng Cộng hòa.

Ông Warnock (trái) và ông Ossoff (phải).

Theo quy định, quyền kiểm soát Thượng viện gần như đương nhiên sẽ thuộc về đảng của Phó Tổng thống.

Hiến pháp Mỹ chỉ rõ Phó Tổng thống đóng vai trò Chủ tịch Thượng viện, có quyền bỏ lá phiếu quyết định trong trường hợp kết quả hòa.

Phó Tổng thống Mỹ hiện là ông Mike Pence, đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, sau ngày 20/1, chức danh này sẽ thuộc về bà Kamala Harris, đảng Dân chủ.

Trường hợp tương tự từng xảy ra hồi năm 2001, khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện trong một thời gian ngắn khi ông Al Gore vẫn còn là Phó Tổng thống. Sau đó, khi Richard B. Cheney lên nắm chức Phó Tổng thống, quyền kiểm soát Thượng viện thuộc về phe Cộng hòa.

Tác giả: MINH HẠNH

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP