Pháp luật

Bị đánh đập đòi nợ, con bạc sợ hãi tự thú, phát lộ đường dây tín dụng đen

Đánh bạc thua với số tiền lớn, bị chủ nợ đe dọa, Hoàng Văn Hùng đã đến cơ quan công an tự thú. Từ đó, đường dây cho vay nặng lãi, đánh bạc và tổ chức đánh bạc được phát lộ.

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá do đối tượng Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, ở Mê Linh, Hà Nội) cầm đầu.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ Nguyễn Văn Hạnh, Ngô Doãn Nhật (ở Hoài Đức, Hà Nội) cùng một số đối tượng liên quan để điều tra hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và các hành vi phạm tội khác.

Một số đối tượng trong vụ án.

Trước đó, ngày 8/7, đối tượng Hoàng Văn Hùng (SN 1993) đến Phòng Cảnh sát Hình sự tự thú về hành vi đánh bạc của mình. Theo khai báo, từ tháng 4/2018, Hùng tham gia đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề của Nguyễn Văn Hạnh. Hai bên quy ước việc thắng - thua sẽ thanh toán vào ngày hôm sau, trả tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản.

Từ tháng 1/2021 đến ngày 22/6, Hùng chơi bị thua tổng số tiền hơn một tỷ đồng nhưng chưa thể thanh toán cho Hạnh được. Nhiều lần đòi tiền không được, Hạnh kéo theo đàn em là Nguyễn Văn Cường và Đỗ Văn Bích đến cửa hàng của Hùng ở phố Trần Duy Hưng để đòi tiền.

Ngày 19/6, Hạnh cùng Cường và Bích đến đòi tiền và hành hung Hùng. Tối 25/6, Hạnh dùng khóa chữ U đe dọa đánh Hùng và yêu cầu phải trả tiền.

Đến chiều 8/7, Hạnh tiếp tục đến cửa hàng của Hùng đòi tiền. Khi Hùng nói vẫn chưa có tiền trả, Hạnh ép Hùng lên xe và chở đến quán cà phê ở xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức) ép phải trả tiền và viết giấy vay nợ tiền.

Quá hoảng sợ và để giữ an toàn tính mạng, Hùng đã phải làm theo ý của nhóm đối tượng trên. Ngay sau khi được thả về, Hùng đến cơ quan công an để tự thú hành vi vi phạm của mình, đồng thời tố cáo các đối tượng trên.

Bị triệu tập lên cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Nguyễn Văn Hạnh khai nhận đã đánh bạc với nhiều chủ khác nhau dưới hình thức lô, đề. Do bị thua nhiều nên Hạnh đã tự đứng ra tổ chức, chuyển số lô, đề qua tin nhắn điện thoại để hưởng lợi. Ngoài tổ chức cho Hoàng Văn Hùng chơi lô, đề và cá độ, Hạnh còn nhận số lô, đề của rất nhiều đối tượng khác.

Bên cạnh đó, Hạnh còn mua trang mạng để tổ chức cá độ bóng đá. Riêng trong mùa EURO 2020, Hạnh và các đối tượng khác đã tham gia cá độ và nhận kèo cá độ của những đối tượng đánh bạc khác với số tiền hàng tỷ đồng.

Bóc gỡ đường dây cá độ do Nguyễn Văn Hạnh cầm đầu, cơ quan công an còn làm rõ đối tượng Ngô Doãn Nhật câu kết với Hạnh để cho các con bạc vay tiền trả tiền thua bạc cho Hạnh.

Đối với trường hợp Hoàng Văn Hùng, do Hùng nợ tiền Hạnh nên Hạnh dẫn Hùng đến gặp Nhật để vay 20 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Do Nhật có "máu mặt" nên khi Hùng nợ mình số tiền hơn 1 tỷ đồng, Hạnh đã ép đưa Hùng đến gặp Nhật và nhờ Nhật đứng ra nhận đó là số tiền của mình, buộc Hùng phải viết giấy vay nợ tiền Nhật với lãi suất "cắt cổ".

Ngoài việc cho Hùng vay tiền lãi suất cao, Ngô Doãn Nhật còn cho vay nặng lãi đối với nhiều người khác.

Khám xét khẩn cấp nhà của Ngô Doãn Nhật, cảnh sát thu giữ nhiều sổ đỏ, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của các đối tượng.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý trước pháp luật.

Tác giả: Phúc Lâm

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP