Xã hội

150 người dập đám cháy thiêu rụi 10 ha rừng phòng hộ

Đám cháy bùng phát trên núi cao, vách đá hiểm trở. Bình Định đã huy động 150 cảnh sát, bộ đội, kiểm lâm cùng người dân tham gia chữa cháy.

Sau hai ngày nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng và người dân huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định vừa dập tắt vụ cháy rừng phòng hộ xảy ra tại địa phương.

Từ cuối tháng 6 đến nay, Bình Định liên tục xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn thiêu rụi hàng chục ha rừng trồng và phòng hộ. Ảnh: Minh Hoàng.

Lửa bùng phát từ trưa 24/7. Thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh đảo chiều liên tục và địa hình đèo dốc gây khó khăn cho việc chữa cháy.

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định, cho biết lửa cháy trên đỉnh núi cao, vách đá hiểm trở nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận.

"Sau 24 giờ nỗ lực dập lửa, đến 13h chiều nay, cảnh sát, bộ đội, kiểm lâm mới cơ bản dập tắt được đám cháy", ông Hổ nói.

Còn ông Đoàn Văn Tây, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh, cho biết khu vực bị cháy là rừng tự nhiên, có nhiều cây gỗ lớn được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ. Ước tính ban đầu khoảng 10 ha rừng bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân có thể là do một số người đốt ong trong rừng gây ra.

Chỉ ít giờ trước khi cháy rừng xảy ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người dân mang lửa vào rừng.

“Địa phương nào để xảy ra cháy rừng, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước huyện, tỉnh. Công an cần điều tra làm rõ nguyên nhân, người gây cháy rừng, xử lý nghiêm theo quy định...", ông Châu yêu cầu.

Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Kiểm lâm Bình Định, từ tháng 6 đến nay, địa phương này xảy ra ít nhất 10 vụ cháy, thiêu rụi hàng chục ha rừng trồng và tự nhiên.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP