Trong tỉnh

Sinh viên đại học nhọc nhằn nghề bốc vác thuê

20h đêm trở đi, các kho hàng xung quanh khu vực chợ Vinh trở nên nhộn nhịp. Đây là thời điểm làm việc của đội ngũ hành nghề bốc vác thuê, trong đó có những lao động "đặc biệt": sinh viên của các trường cao đẳng, đại học.

Công việc của những sinh viên làm nghề bốc vác thường bắt đầu từ 20h và kết thúc lúc 23h, những lúc hàng nhiều, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết có thể làm đến 2, 3 giờ sáng ngày hôm sau. Ảnh: Thành Cường

Những sinh viên này chủ yếu đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Phan Văn Thắng (áo đỏ) quê ở xã Nghi Mỹ (Nghi Lộc), hiện đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Công nghệ ô tô của một trường đại học trên địa bàn thành phố Vinh. Hè năm ngoái, Thắng được một người bạn cùng khu trọ rủ đi bốc hàng ở chợ Vinh. Nhận thấy công việc này tuy hơi vất vả, đòi hỏi sức khoẻ nhưng không mất quá nhiều thời gian lại được nhận tiền ngay, vì vậy Thắng tiếp tục làm những lúc rảnh rỗi và gắn bó cho đến nay. Ảnh: Thành Cường

“Để giải quyết nhu cầu chi tiêu hàng ngày cho bản thân, một phần cũng không muốn dựa dẫm quá nhiều vào bố mẹ nên em làm công việc này” - Phan Văn Thắng chia sẻ. Ảnh: Thành Cường

Ở khu vực chợ Vinh có khoảng hơn 10 nhóm bốc vác hoạt động, nhưng chỉ có khoảng 5 nhóm hoạt động “có tổ chức”, tức là có trưởng nhóm (hay còn gọi là cai) đứng ra nhận việc, điều người, nhóm còn lại là những nhóm tự phát, hợp tan thất thường. Ảnh: Thành Cường

Anh Nguyễn Bình Ngân, trưởng nhóm của Thắng cho biết, nhóm này có khoảng 20 sinh viên theo làm, nhưng do không có ràng buộc gì với nhau, ngoài ra phải là người chịu khó, chịu khổ mới bám được với công việc này nên nhân lực cũng thay đổi thường xuyên. Ảnh: Thành Cường

Mỗi chuyến hàng sẽ được trả công từ 500.000đ đến 2.000.000đ hoặc hơn, tuỳ thuộc vào khối lượng hàng, tiền công thu được sẽ chia đều cho mọi người trong nhóm. Với xe chở hơn 30 tấn đường, cứ mỗi tấn được chủ hàng trả 25.000đ, trung bình trong 1 tiếng rưỡi mỗi người trong nhóm của Thắng bốc 4 tấn hàng kiếm được khoảng 100.000đ. Ảnh: Thành Cường

Tác giả: Thành Cường

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP