Trong tỉnh

Sạt lở đồi núi, đất đá tràn xuống “uy hiếp” hàng trăm hộ dân miền Tây Nghệ An

Do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 9, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt và sạt lở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An. Đặc biệt, ở các huyện miền Tây Nghệ An tình trạng sạt lở vô cùng nghiêm trọng, chính quyền địa phương phải tiến hành di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

17 hộ dân ở bản Búng Xát phải sơ tán đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: “Tính đến hết ngày 30/10, trên địa bàn huyện đã tổ chức sơ tán hơn 467 hộ dân với trên 1.200 nhân khẩu đến nơi an toàn. Có 3 điểm sạt lở trên đường lên lối mở L10.

Tại bản Xốp Xăng đi bản Nha Nang, xã Mường Ải bị nước lũ cuốn đứt trôi 3m đường; đoạn đường Mường Ải đi Na Ngoi xuất hiện 3 điểm sạt lở núi; đường vào xã Bảo Nam bị sạt lở núi đất đá vùi cả lòng đường”.

Trên địa bàn huyện Con Cuông tiếp tục xảy ra mưa lớn, nước lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đang diễn biến phức tạp. Hiện nay, mực nước các khe, suối dâng cao, gây ngập lụt nhiều nơi, đặc biệt nhiều tuyến đường bị chia cắt, khu dân cư bị cô lập. Một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Các cầu tràn trên tuyến đường Môn Sơn - Lục Dạ, cầu tràn ở xã Thạch Ngàn tiếp tục bị chia cắt.

Mưa lũ đã gây sạt lở nghiêm trọng tại điểm dốc khe lội Quốc lộ 7, thuộc xã Châu Khê. Tại bản Búng Xát, xã Châu Khê có một quả đồi của người dân đã có vết rạn nứt, có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương xã Châu Khê đã phải sở tán 17 hộ dân với gần 70 nhân khẩu do có nguy cơ bị đất đá vùi lấp.

Tại huyện Quế Phong, mưa lớn đã xuất hiện 12 điểm sạt lở núi, lở đường giao thông lớn nhỏ. Cụ thể là đoạn qua xã Hạnh Dịch bị sạt lở 3 điểm, đoạn đường xã Châu Kim đi Nậm Giải sạt lở 2 điểm, đoạn đường vào xã Nậm Nhóng sạt lở 3 điểm, 1 điểm sạt lở ở xã Tri Lễ… Sạt lở taluy dương đoạn đường vào xã Nậm Nhoóng, Quế Phong gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Điểm sạt lở nghiệm trọng tại dốc Khe Lội trên Quốc lộ 7 thuộc xã Châu Khê.

Quả đồi của người dân ở bản Búng Xát, xã Châu Khê, huyện Con Cuông đã bị rạn nứt có nguy cơ sạt lở.

Tại huyện Anh Sơn, ông Hoàng Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn thông tin: “Trên địa bàn huyện có gần 300 nhà dân bị ngập, sạt lở, di dời đến nơi an toàn khoảng 39 hộ. Nhiều trường học đã ngập lụt buộc học sinh phải nghỉ học”.

Nhiều tuyến đường ở các huyện miền Tây Nghệ An bị sạt lở đứt gãy nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài.

Một ngôi nhà bị đất sạt lở làm hư hỏng tại khu vực miền Tây Nghệ An.

Lực lượng chức năng huyện Kỳ Sơn đang tiến hành công tác khắc phục đất sạt lở xuống nhà dân.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP